Al-Nusra Front ở Syria tuyên bố tách khỏi tổ chức al-Qaeda

ANTĐ -Al-Nusra Front, một nhánh của mạng lưới al-Qaeda ở Syria, đã tuyên bố tách khỏi nhóm khủng bố khét tiếng này, trong một nỗ lực rõ ràng nhằm đạt được hỗ trợ nhiều hơn nữa từ các cường quốc trên thế giới.

Trong một thông điệp được phát trên truyền hình hôm 28-7, thủ lĩnh của al- Nusra Front ở Syria Abu Mohamad al-Jolani cho biết, nhóm của ông ta sẽ không còn ràng buộc với Al-Qaeda, và sẽ đổi tên thành Jabhat Fath al-Sham (Quân đội Chinh phục của Mặt trận Syria).

Al-Nusra Front ở Syria tuyên bố tách khỏi tổ chức al-Qaeda ảnh 1

Abu Mohamad al-Jolani, thủ lĩnh của al-Nusra Front ở Syria

Trước đó, trong một tuyên bố được ghi âm gửi đến al-Nusra Front, thủ lĩnh al-Qaeda Ayman al-Zawahri cho biết, Nusra có thể rời bỏ mà không phải do dự về mối quan hệ mang tính tổ chức và đảng phái với al-Qaeda, nếu những mối quan hệ này đối lập với sự thống nhất và tinh thần hợp tác của al-Nusra Front.

Thủ lĩnh al-Zawahri nhấn mạnh, "tình bằng hữu Hồi giáo" giữa hai nhóm có ý nghĩa hơn so với việc trở thành một nhánh của mạng lưới này, cũng như sự đoàn kết và thống nhất của al-Nusra Front là điều quan trọng đối với al-Qaeda.

Việc phá vỡ mối quan hệ này cũng có thể tạo điều kiện cho al-Nusra có mối quan hệ với các nhóm vũ trang khác ở Syria.

Nhiều người dự đoán, với công bố tách nhóm, al-Nusra Front sẽ đạt được mong muốn của mình là nhận được sự hỗ trợ tài chính và vũ khí nhiều hơn nữa từ các quốc gia Ả Rập giàu có của vùng Vịnh Ba Tư.

Các quan chức tình báo từ một số quốc gia vùng Vịnh Ba Tư cho biết, đã gặp lãnh đạo Nusra Abu Mohammad al-Julani nhiều lần trong vài tháng qua để khuyến khích người này từ bỏ al-Qaeda, và hứa tài trợ cho nhóm khủng bố sau khi rời khỏi al-Qaeda.

Al-Nusra Front được thành lập vài tháng sau khi bắt đầu cuộc xung đột ở Syria vào năm 2011. Nhóm đầu tiên nhận được sự ủng hộ từ Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, nhưng sau đó đã tách khỏi IS vào năm 2013, và gia nhập al-Qaeda.

Al-Nusra là lực lượng mạnh nhất ở Syria chống lại cả lực lượng của Tổng thống Bashar al-Assad và IS. Nhóm này bị Mỹ liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố và bị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trừng phạt.

Mặc dù vậy, nhóm này thường xuyên chiến đấu cùng chiến tuyến với các lực lượng được Mỹ và các nước đồng minh của Washington hậu thuẫn chống lại chính quyền Syria.