May mà có Google

May mà có Google

ANTĐ - Google vừa công bố top tìm kiếm năm 2015 cho thấy mối quan tâm của giới trẻ các nước, trong đó có Việt Nam đấy ông ạ.
Giải đáp "Chuyện của người đang lớn" trong trường học

Giải đáp "Chuyện của người đang lớn" trong trường học

ANTĐ - Kiến thức về giáo dục giới, sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục sẽ được cập nhật trong hệ thống sách giáo khoa mới, ông Ngũ Duy Anh, Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ GD-ĐT cho biết. Đáng chú ý, năm 2016, chương trình giáo dục giới tính với bộ tài liệu “Chuyện của người đang lớn” sẽ được đưa vào trường học.
Bao cao su chống virus HIV

Bao cao su chống virus HIV

ANTĐ - Một nhóm các nhà khoa học ở Texas (Mỹ) đang phát triển một loại bao cao su mới không làm bằng cao su mà thay vào đó là polymer đàn hồi mạnh  được gọi là hydrogel. 
"Bà khùng" bỏ tiền tỷ  đi nuôi… người dưng

"Bà khùng" bỏ tiền tỷ đi nuôi… người dưng

ANTĐ - Không ít người gọi bà Nguyễn Thị Nguyệt (xã Đồng Bẩm, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) là “bà khùng” vì bà dám bỏ ra cả tỷ đồng để xây dựng trung tâm bảo trợ. Tuy nhiên, với bà Nguyệt thì đó lại là tất cả niềm vui, niềm hạnh phúc mà bà đang có.
Bắt khẩn cấp đối tượng nhiễm HIV cướp tài sản

Bắt khẩn cấp đối tượng nhiễm HIV cướp tài sản

ANTĐ - Là đối tượng bị nghiện ma túy và nhiễm HIV, do không có tiền để mua ma túy về sử dụng, Nguyễn Anh Tuấn, 41 tuổi, trú tại phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội đã mang dao, đe dọa sẽ cho các nạn nhân lây nhiễm HIV để cướp tài sản.
Huy động tài chính hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS

Huy động tài chính hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS

ANTĐ - UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch phối hợp với Bộ Y tế tổ chức chương trình “Vòng tay nhân ái” nhằm huy động các nhà hảo tâm, các tổ chức xã hội ủng hộ trẻ em nhiễm HIV và ảnh hưởng bởi HIV, người nhiễm HIV có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. 
Bất cứ ai cũng có thể nhiễm virus herpes

Bất cứ ai cũng có thể nhiễm virus herpes

ANTĐ - Theo tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 2/3 dân số thế giới dưới 50 tuổi có virus herpes lây nhiễm cao là nguyên nhân gây mụn rộp quanh miệng, trong đó hơn 3,7 tỷ người ở độ tuổi dưới 50 nhiễm các loại virus herpes simplex 1 (HSV-1), trong thời thơ ấu. 
Dừng viện trợ thuốc cho bệnh nhân HIV: Nguy cơ đại dịch bùng phát trở lại?

Dừng viện trợ thuốc cho bệnh nhân HIV: Nguy cơ đại dịch bùng phát trở lại?

ANTĐ - Thuốc kháng virus HIV (ARV) được sử dụng tại Việt Nam từ năm 2004 đã giúp hàng trăm nghìn bệnh nhân chiến đấu với căn bệnh này. Từ 400 người, đến nay sau hơn 10 năm đã có khoảng hơn 100.000 người nhiễm HIV ở Việt Nam được điều trị bằng ARV, 95% kinh phí cho nguồn thuốc này nhờ vào viện trợ của các tổ chức quốc tế. Vì vậy, thông tin các tổ chức quốc tế sẽ giảm dần và tiến tới dừng viện trợ cho bệnh nhân HIV trong năm 2017 tới đã khiến nhiều người lo lắng.
Thuốc cho bệnh nhân AIDS của Mỹ bị đội giá... 5000%

Thuốc cho bệnh nhân AIDS của Mỹ bị đội giá... 5000%

ANTĐ - Người đứng đầu một công ty dược phẩm của Mỹ đã kiên định, bảo vệ quyết định tăng giá loại thuốc 62 năm tuổi của họ thường được các bệnh nhân AIDS sử dụng. Điều đáng nói là mức giá mới cao hơn tới… 5.000% (50 lần).
Phạt tiền vi phạm đạo đức: Không bù đắp được tổn thương

Phạt tiền vi phạm đạo đức: Không bù đắp được tổn thương

ANTĐ - Ngoại tình, cha (mẹ) nuôi cưới con nuôi, chung sống như vợ chồng giữa bố chồng (mẹ chồng) với con dâu (con rể)… sẽ bị phạt tiền từ 1-3 triệu đồng. Những quy định xử phạt mới khiến nhiều người đặt dấu hỏi: Sau khi bị phạt tiền, liệu “đạo đức” có quay trở lại, hôn nhân lại hạnh phúc? 
Hơn 10% người nhiễm HIV bị từ chối hoặc mất việc làm

Hơn 10% người nhiễm HIV bị từ chối hoặc mất việc làm

ANTĐ - Đây là thông tin được đưa ra tại hội thảo vận động chống kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV do Sở Y tế Hà Nội phối hợp với Bộ Y tế và Chương trình phối hợp phòng chống HIV/AIDS của Liên hợp quốc (UNAIDS) tổ chức sáng 3-9. 
Virus HIV có thể được điều trị tận gốc?

Virus HIV có thể được điều trị tận gốc?

ANTĐ - Một nhóm nghiên cứu của trường đại học y UC Davis (Mỹ) mới đây đã công bố một phát hiện mới trong việc chữa trị cho bệnh nhân dương tính với HIV trên tạp chí y học PLOS Pathogens. Họ cũng nhấn mạnh rằng virus HIV có thể bị diệt trừ tận gốc trong cơ thể người nhờ một loại thuốc dùng trong việc chữa trị bệnh ung thư. Đây có thể nói là một trong những bước đột phá lớn của y học hiện đại trong việc tiêu diệt căn bệnh thế kỉ.
Bao cao su giả - hiểm họa thật

Bao cao su giả - hiểm họa thật

ANTĐ - Mặc dù bao cao su (BCS) ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, song hầu hết người mua chỉ chú ý đến mẫu mã và giá cả sản phẩm chứ không quan tâm có phải là hàng thật hay không, của nhà sản xuất nào và hạn sử dụng ra sao.