Ai sẽ là thủ tướng Nga?

ANTĐ - Thủ tướng Nga Vladimir Putin cam kết ngày 5-3 rằng ông sẽ thực hiện đầy đủ các cam kết tranh cử của mình sau khi tuyên bố đã giành chiến thắng ngay vòng một cuộc bầu cử tổng thống Nga với tỉ lệ phiếu áp đảo gần 65%.
Ông Putin (trái) và ông Medvedev trong bài phát biểu tuyên bố chiến thắng tối 4-3 Ảnh: RIA Novosti

Ông Putin (trái) và ông Medvedev trong bài phát biểu tuyên bố chiến thắng tối 4-3
Ảnh: RIA Novosti

Ông Vladimir Putin tuyên bố chiến thắng trong tâm trạng rất xúc động -  Nguồn: YouTube
“Câu hỏi lớn tiếp theo là ai sẽ thành lập chính phủ mới và ai làm thủ tướng - kinh tế giá trưởng Liam Halligan của Hãng Prosperity Capital Management có trụ sở tại London, Anh nói trên Reuters - Putin đã nói ông muốn một nội các trẻ trung và năng động hơn, nên hi vọng sẽ có nhiều người Nga tài giỏi tham gia chính trị”.“Mọi điều các cộng sự của tôi và tôi đã nói, tất cả đều có thể làm được và sẽ được hoàn thành”, ông Putin nói trong cuộc gặp những người ủng hộ ở trụ sở tranh cử của ông tại tòa thị chính Matxcơva. Trước mắt, một trong những vấn đề được chú ý nhất với nhiệm kỳ tổng thống thứ ba của ông Putin là vị trí thủ tướng.

“Tôi cho rằng câu hỏi quan trọng với Putin và với thị trường là về chính phủ mới. Nước Nga đang đối mặt với những thách thức lớn… Ông ấy (Putin) sẽ cần một nội các mới, trẻ trung. Thị trường có thể sẽ thất vọng nếu (Tổng thống Dmitry) Medvedev trở lại làm thủ tướng” - Tim Ash, người đứng đầu bộ phận thị trường mới nổi của Ngân hàng Royal Bank của Scotland, nói với Reuters.

Tính đến sáng 5-3 giờ địa phương, với hơn 95% số phiếu được kiểm, ông Putin đã giành được 64,92%, tiếp theo là lãnh đạo Đảng Cộng sản Gennady Zyuganov với 17,14% và tỉ phú, ứng viên độc lập Mikhail Prokhorov với 7,4%.

* Trước những cáo buộc gian lận bầu cử từ những người chống đối ông Putin, Hãng tin Nga RIA Novosti dẫn lời phó thư ký thứ nhất Phòng quan hệ công chúng Nga Grigory Fyodorov nói: “Kết quả cuộc bầu cử là có giá trị và rõ ràng với tất cả mọi người, thậm chí là những người đối lập. Thậm chí nếu chúng ta gom tổng số các trường hợp bị cáo buộc có gian lận xảy ra, chúng vẫn không ảnh hưởng tới kết quả cuối cùng. Ông Putin đã thắng ngay vòng một. Con số là con số”.

Alexei Mukhin, người đứng đầu Trung tâm thông tin chính trị có trụ sở tại Matxcơva, một tổ chức nghiên cứu độc lập, nói rõ ràng ông Putin đã thắng với khoảng cách lớn và xu hướng chung là không thể thay đổi. “Những vị trí thứ tư, thứ năm có thể thay đổi, nhưng nhất, nhì thì không”, ông Mukhin nói.

Các chuyên gia tin rằng một số ứng viên đối địch sẽ tìm cách thách thức kết quả bầu cử nhưng rất khó thành công. Lúc này, các chuyên gia nói ông Putin có lẽ đã bắt đầu tập trung vào việc xây dựng một chính phủ mới để lãnh đạo nước Nga.

“Chúng ta không thể dựa trên tin đồn, nhưng tôi cho rằng sẽ có bất ngờ trước mắt”, nhà khoa học chính trị Vladimir Slatinov nói, với nhận định rằng ba thành viên nội các, Bộ trưởng y tế và phúc lợi xã hội Tatyana Golikova, Bộ trưởng khoa học và giáo dục Andrei Fursenko và Bộ trưởng giao thông Igor Levitin có thể là những người đầu tiên rời nội các.