Ai là Tổng thống Thổ Nhĩ Kì nếu đảo chính thành công?

ANTD.VN -Theo trang Pravda, nếu cuộc đảo chính vào đêm ngày 15-7 ở Thổ Nhĩ Kì thành công, phe lật đổ chính quyền sẽ bổ nhiệm cựu Tư lệnh không quân Akın Öztürk làm tân tổng thống.

Tài liệu thu được trong quá trình bắt giữ những nghi phạm tham gia đảo chính ở Thổ Nhĩ Kì đêm 15-7 đã chỉ ra rằng, phe muốn lật đổ chính quyền đã quyết định chọn ông Akın Öztürk giữ chức tổng thống.

Vào hồi tháng 7, ông Öztürk  đã bị bắt giữ vì những cáo buộc chỉ đạo vụ đảo chính. Ozturk đã là Tư lệnh không quân Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 2013 đến năm 2015. Trong suốt 1 năm qua, ông đã bị tình nghi lên kế hoạch lật đổ chính quyền.

Akın Öztürk là Tư lệnh không quân Thổ Nhĩ Kì từ năm 2013 đến 2015

Hãng tin DHA cho biết, ông Ozturk là thành viên của Hội đồng quân sự tối cao Thổ Nhĩ Kỳ cho tới tháng 8-2015 và muốn thực hiện đảo chính ngay trước cuộc họp sắp diễn ra, nơi mối quan hệ giữa ông vào giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen có thể bị vạch trần.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan kiên quyết khẳng định rằng, giáo sĩ Hồi giáo Fathullah Gulen, người đang sống lưu vong tại Mỹ và bị Ankara kết tội phản quốc, là kẻ giật dây vụ đảo chính.

Cuộc đảo chính bất thành đêm 15-7 đã khiến 246 người thiệt mạng và hơn 2.000 người khác bị thương. Chính quyền Tổng thống Erdogan hiện nay đã bắt giữ hoặc sa thải hơn 80.000 người thuộc giới quan chức tư pháp, quân đội và cảnh sát.