Ai là người phát ngôn giàu ảnh hưởng nhất nước Nga?

ANTĐ - Theo thống kê của hệ thống giám sát thông tin Medialogia, phát ngôn viên của điện Kremlin Dmitry Peskov chính là người phát ngôn được dẫn lời nhiều nhất tại Nga trong giai đoạn 3 tháng đầu năm 2016. Đứng ngay sau ông là phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova.

Phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov đã trở thành người phát ngôn giàu ảnh hưởng nhất tại Nga

Công ty phân tích và giám sát truyền thông Medialogia vừa công bố khảo sát mới nhất của họ, trong đó cho hay, các phương tiện truyền thông ở Nga đã viết 51.933 nội dung có trích dẫn lời của ông Peskov trong giai đoạn từ ngày 1-1 tới hết 31-3-2016.

Kết quả này đã giúp cho người phát ngôn của điện Kremlin “vượt mặt” cả phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga, khi cô Zakharova chỉ được trích dẫn trong 20.964 nội dung.

Đứng tiếp sau ở vị trí thứ 3 và thứ 4 lần lượt là Igor Konashenkov (phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga) và Vladimir Markin (người phát ngôn của Ủy ban Điều tra Nga), với số lượng nội dung trích dẫn tương ứng là 10.543 và 10.119.

Hồi năm ngoái, trong cùng giai đoạn khảo sát như trên, số lượng nội dung trên phương tiện truyền thông có trích dẫn lời ông Peskov là 37.753, trong khi phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga khi đó là ông Alexander Lukashevich (người tiền nhiệm của cô Zakharova) chỉ được trích dẫn 5.456 lần.

Đặc biệt, nếu tính trên phương diện trên, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ghi được dấu ấn lớn với lượng trích dẫn lời nói của ông lên đến gần nửa triệu lần trong vòng 4 tháng đầu năm 2016, thể hiện qua 431.665 nội dung tin tức.

Theo sau lần lượt là Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev (140.456 nội dung) và Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov (51.421 nội dung).