Ai được lợi khi Gaddafi chết?

ANTĐ - Cái chết của ông Gaddafi đã chấm dứt lo ngại của Hội đồng Dân tộc chuyển tiếp (NTC) rằng sẽ mất thời gian dài để đưa ông Gaddafi ra tòa án quốc tế xét xử và biết đâu ông sẽ có cơ hội “lật lại” chính quyền.

                            Người dân Libya ăn mừng với tin ông Gaddafi đã chết

Từ khi ông Gaddafi bỏ trốn, NTC lo ngại rằng tiến trình pháp lý sẽ buộc NTC phải trao nhà cựu lãnh đạo cho tòa án quốc tế trong khi Bộ trưởng Tư pháp nước này khăng khăng rằng ông Gaddafi - nếu bị bắt sống sẽ phải bị xét xử theo luật Libya.

Luật pháp Libya hiện giờ cần có thời gian xây dựng lại trong khi nếu xử theo tòa án Liên hợp quốc cũng mất đến vài năm. Thời gian đó cũng có thể khiến cho đội quân trung thành với ông Gaddafi gây dựng lại và lớn mạnh lên ở vùng Sahara hay miền Nam đất nước. Nhưng cái chết của ông Gaddafi đã hóa giải những rắc rối ấy.

Không thể phủ nhận là thông tin ông Gaddafi chết trận đã khiến nhiều người Libya vui mừng. Đó sẽ là khởi đầu mới ở một đất nước vừa trải qua hơn 40 năm chỉ có một nhà lãnh đạo, hơn 9 tháng bất ổn và giao tranh.

Trong vòng 1 tháng, NTC sẽ lên thời gian biểu cho kế hoạch bầu cử và dự thảo hiến pháp mới. Cái chết của ông Gaddafi cũng khiến cho việc thực thi Nghị quyết của Liên hợp quốc tại Libya, tức sự can thiệp về quân sự của nước ngoài sớm chấm dứt.

Giờ thì nhiều nước phương Tây cũng “thở phào” vì nếu ông Gaddafi còn sống, một vài bí mật về quan hệ giữa Libya trước đây với nhiều quốc gia châu Âu có thể làm nhiều người giật mình. Nếu có phiên tòa xét xử ông này, án tử hình mà nhiều người dự đoán cũng khiến nhiều nước thành viên NATO chống đối.

Cái chết của nhà cựu lãnh đạo Gaddafi cũng khiến cho những nguyên thủ quốc gia khác trong khu vực phải dè chừng trước phong trào chống đối của dân chúng.