Ai cũng có thể chữa cháy hiệu quả với điều kiện phát hiện sớm nhất và biết cách sử dụng phương tiện PCCC

ANTD.VN -“Người chữa cháy hiệu quả nhất chính là người phát hiện đám cháy đầu tiên sớm nhất…”

Đây cũng chính là nội dung trao đổi, tuyên truyền, tập huấn cho người đứng đầu cơ sở kinh doanh xen lẫn nhà ở, kho hàng… do Phòng Cảnh sát PCCC số 3 - Cầu Giấy tổ chức nhằm nâng cao trách nhiệm, kỹ năng PCCC cho chủ cơ sở kinh doanh, người dân vào ngày 2-12 tại sảnh Hội trường Đại học sư phạm Hà Nội.

Với mỗi cơ sở kinh doanh xen lẫn nơi ở, nhà xưởng đang là vấn đề nan giải ở đô thị trong việc an toàn PCCC. Do cơ sở hạ tầng, do ý thức chủ nhân chưa tuân thủ, chưa quan tâm an toàn PCCC, vì thế khi hỏa hoạn xảy ra thường gây hậu quả nghiêm trọng.

Cảnh sát PCCC đưa ra giả định sự cố cháy để học viên xử lý dập lửa

Vụ cháy tại nhà dân xen lẫn cơ sở kinh doanh tại phố Vọng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội giữa tháng 7 đã khiến 2 người tử vong. Nguyên nhân dẫn đến cháy lan, cháy lớn tại nhà này do cách xếp hàng hóa vi phạm khoảng cách, chắn lối thoát nạn và điều nguy hiểm là tại các nơi có thể thoát nạn thì hàn lồng sắt bịt kín. Khi xảy cháy hàng hóa sẽ sản sinh ra lượng khói lớn, khói độc do đó nhanh dẫn đến tử vong.

Đối với cơ sở kinh doanh hàng hóa, nhà kho, ngoài việc trang bị đầy đủ phương tiện PCCC, phải có con người ứng trực và phải thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng. Đồng thời lực lượng chữa cháy cơ sở phải thường xuyên luyện tập, tập huấn để kịp thời xử lý, phản ứng khi có sự cố hỏa hoạn xảy ra.

Tại buổi tập huấn, ngoài việc khái quát tầm quan trọng với an toàn PCCC, đưa ra những dẫn chứng nguy hiểm từ các vụ cháy, các học viên còn được chuyên gia cứu hỏa tập huấn cách thoát nạn an toàn khi có cháy, cách sử dụng bình chữa cháy xách tay hiệu quả, an toàn.

Đại tá Lê Chí Cao, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC số 3 - Cầu Giấy cho biết: “Thực trạng cơ sở kinh doanh xen lẫn nhà ở, kho hàng là phổ biến tại đô thị, với cách thức sinh hoạt kinh doanh như vậy khi xỷ cháy thì rất khó nói được được gì. Nhằm hạn chế tối đa, việc điều tiên lực lượng PCCC phụ trách địa bàn phải thường xuyên tập huấn, tuyên tuyền nâng cao kỹ năng đồng thời tăng cường kiểm tra, rà soát đưa ra các khuyến nghị để tránh những rủi ro đáng tiếc xảy ra”.

Hàng trăm học viên hào hứng tham gia tập huấn an toàn PCCC

Khẳng định việc an toàn PCCC hiệu quả nhất, Đại tá Lê Chí Cao nhấn mạnh: “Ngoài con người ý thức phòng ngừa thì cần phải phương tiện được trang bị đầy đủ. Bởi thực tế không phải lúc nào cũng có người ở nhà, người ở công ty, nhà xưởng. Vì thế phương tiện chữa cháy tự động, phương tiện cảnh báo cháy là hết sức quan trọng”.

Thời gian qua, Phòng Cảnh sát PCCC số 3 đã chủ động thực hiện hàng trăm đợt tuyên truyền, tập huấn tại các cơ sở, nhà chung cư, khu chợ để nâng cao ý thức, kỹ năng cho bà con. Với cách thức tuyên truyền phong phú, đa dạng trực quan sinh động như: chữa cháy bình gas, hay cách cứu người bị mắc kẹt trong đám cháy… đã tạo phản ứng nhanh, nâng cao kỹ năng chủ động ứng phó với người dân. Nhiều phường, cụm dân cư hào hứng tham gia phong trao toàn dân PCCC.

Trước yêu cầu thực tiễn địa bàn, Phòng Cảnh sát PCCC số 3 đã tham mưu, đề xuất UBND quận Cầu Giấy chỉ thị các địa bàn phường cho thành lập lực lượng chữa cháy lưu động tại cơ sở. Qua thời gian ngắn, lực lượng chữa cháy cơ sở đã phát huy hiệu quả, ví dụ như phường Dịch Vọng đội chữa cháy phản ứng nhanh đã nhiều lần kịp thời dạp tắt dám cháy tại nhà dân.

Lực lượng cứu hỏa hướng dẫn các học viên cách dập lửa an toàn, hiệu quả

Sau khi trao đổi với với học viên về kỹ năng thoát nạn chữa cháy, chuyên gia cứu hỏa đã giới thiệu một số thiết bị cảnh báo cháy hiện đại, hiệu quả nhưng rất kinh tế.

Hệ thống cảnh báo cháy Sefe. One là dự án hợp tác giữa Tổng công ty viễn thông Viettel và công ty TNHH công nghệ dịch vụ kỹ thuật Digitime. Hệ thống thu thập tin hiệu cảnh báo cháy từ tủ báo cháy hoặc từ cảm biến nhiệt, khói, áp suất tại các điểm có nguy cơ cháy tại tòa nhà, cây xăng, cơ sở kinh doanh, chung cư, hộ gia đình…

Khi xảy ra sự cố cháy sẽ tự động báo cháy tại chỗ đồng thời gọi điện thoại cảnh báo, gửi tin nhắn SMS cảnh báo tới trung tâm điều hành giám sát PCCC, cơ quan chức năng, chủ cơ sở để hỗ trợ cong tác phòng ngừa và tác chiến khi xảy cháy.