Ai chỉ huy nhóm tin tặc Cyber Caliphate?

ANTĐ - Người chỉ đạo của Cyber Caliphate đã từng bị bắt vì tội xâm nhập danh bạ cá nhân của cựu thủ tướng Anh - ông Tony Blair một cách trái phép hồi năm 2012.

Theo thông tin từ Reuters, thủ lĩnh của Cyber Caliphate là một người Hồi giáo mang quốc tịch Anh, có tên là Junaid Hussain, 20 tuổi. Hồi năm 2012, Hussain đã từng bị bỏ tù vì tội xâm nhập danh bạ cá nhân của cựu thủ tướng Anh - ông Tony Blair một cách trái phép. Tuy nhiên, khi bị thẩm vấn, Hussain không đưa ra bất cứ lời bình luận nào về việc có hack tài khoản Twitter của Bộ chỉ huy Trung ương quân đội Mỹ hôm hay không. 

Nhóm tin tặc Cyber Caliphate đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào tài khoản Twitter của Bộ chỉ huy Trung ương quân đội Mỹ

Vào ngày 12/1 vừa qua, tài khoản Twitter và Youtube của Bộ chỉ huy Trung ương quân đội Mỹ với tên gọi US.Central.Command đã ngưng hoạt động trong nhiều giờ liền sau khi bị tấn công bởi một nhóm tin tặc tự nhận là những người ủng hộ lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). 

Vụ tấn công xảy ra khi Tổng thống Barack Obama đang diễn thuyết về vấn đề an ninh mạng.

Sau khi chiếm đoạt trang Twitter của US.Central.Command, những kẻ tự nhận là nhóm Cyber Caliphate còn đăng tải một thông điệp lên tài khoản này với nội dung “Chúng tôi đang trên đường tới đây, lính Mỹ hãy coi chừng”. Cuối thông điệp được phát đi là dòng chữ ISIS, một tên gọi khác của của Nhà nước Hồi giáo Irag và Trung Cận Đông.