Ai Cập phá âm mưu tấn công tàu qua kênh đào Suez

ANTĐ - Cơ quan An ninh quốc gia Ai Cập đã phá âm mưu tấn công tàu bè nước ngoài qua kênh đào Suez, bắt giữ một nghi can sống ở tỉnh Ismailia. 

Hãng thông tấn MENA ngày 21-3 dẫn nguồn tin từ Bộ Nội vụ Ai Cập cho hay, đối tượng này có kế hoạch tấn công tàu chở dầu nước ngoài đi qua kênh đào Suez từ khu vực gần tỉnh Ismailia. Tuy nhiên, chi tiết của kế hoạch không được công bố. Theo MENA, mục đích của âm mưu trên có thể nhằm phá hoại nền kinh tế Ai Cập. 

Kênh đào Suez nối liền Biển Địa Trung Hải và Biển Đỏ, đóng góp nguồn tài chính chủ yếu cho ngân sách Ai Cập. Quốc gia Bắc Phi này bình quân thu về khoảng 5 tỷ USD hàng năm từ việc đánh thuế các tàu bè qua lại kênh đào Suez. Được biết, khoảng 50 tàu qua lại kênh đào này mỗi ngày.