Ai Cập chính thức biên chế tàu hộ vệ R-32 lớp Molniya mượn từ Nga

ANTD.VN -Bộ Quốc phòng Ai Cập vừa tuyên bố vào hôm 4-8 rằng, tàu hộ vệ tên lửa lớp Molniya mượn từ Nga đã được biên chế vào hải quân nước này.

Vào năm 2015, Nga tuyên bố cho Ai Cập mượn tàu R-32 lớp Molniya, từng phục vụ trong hạm đội biển Đen. Chiếc tàu này đã tham gia lễ khánh thành mở rộng kênh đào Suez vào năm 2015 và sau đó trở về Nga, nơi thủy thủ và kĩ sư Ai Cập được huấn luyện để sử dụng con tàu.

Tàu R-32 lớp Molniya

Chiếc tàu giờ đây được đổi tên thành Ahmed Fadel và đóng tại căn cứ hải quân Ai Cập ở Alexandria. Tại lễ thượng cờ vào hôm 4-8, Tư lệnh căn cứ hải quân Leningrad, Chuẩn Đô đốc Igor Smolyak cho biết, quan hệ giữa Nga và Ai Cập đang được mở rộng mạnh mẽ chưa từng có.

Theo Bộ Quốc phòng Ai Cập, chiếc tàu hộ tống lớp Molniya dài 57m có lượng giãn nước 550 tấn và vận tốc tối đa 38 hải lí/h. Nó được trang bị hệ thống vũ khí tầm gần AK-630 30mm, một pháo chính AK-176 76mm và đặc biệt là tên lửa chống hạm siêu âm Moskit. Đây là tên lửa chống hạm nhanh nhất thế giới có khả năng đạt tốc độ Mach 2.2 ở tầm thấp và Mach 3.0 ở tầm cao.

R-32 là chiếc tàu duy nhất thuộc dự án 12421 lớp Molniya từng được hoàn thành, nó được khởi đóng vào 1994, hạ thủy vào 1999 và biên chế vào năm 2000. Ban đầu Nga định bán nó cho Turkemeistan nhưng thỏa thuận này đã bị hủy bỏ do sự phức tạp của tên lửa Moskit-E.