Ai Cập bùng phát bạo lực, 24 người chết

ANTĐ - Chính phủ Ai Cập ngày 10-10 đã nhóm họp khẩn cấp sau khi 24 người thiệt mạng trong các vụ đụng độ giữa người Thiên chúa giáo, Hồi giáo và lực lượng an ninh tối 9-10.

Một người bị thương trong vụ đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh Ai Cập

Thủ tướng Essam Sharaf chủ trì cuộc họp Nội các được bắt đầu bằng một phút im lặng để tưởng niệm các nạn nhân. Ông Sharaf đã gọi vụ bạo lực, cũng làm 272 người bị thương, là một phần của “âm mưu hèn hạ”, đồng thời kêu gọi người dân Ai Cập đoàn kết chống lại âm mưu gây bất ổn đất nước. Trong bài diễn văn được phát trên truyền hình Ai Cập, ông Sharaf cho rằng vụ bạo lực là bước lùi nghiêm trọng trước việc chuyển giao của Ai Cập từ chính quyền quân sự sang dân sự.

Trong khi đó, Hãng thông tấn MENA của Ai Cập cho biết, hàng chục “phần tử gây bạo loạn” đã bị bắt giữ sau khi cuộc biểu tình tại quận Maspero ở Thủ đô Cairo nhằm phản đối vụ tấn công mới đây vào một nhà thờ ở tỉnh Aswan, miền Nam nước này, bùng phát thành vụ bạo lực tồi tệ nhất kể từ khi chế độ của ông Hosni Mubarak bị lật đổ hồi tháng 2. Các vụ đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh bắt đầu bên ngoài tòa nhà Đài truyền hình nhà nước Ai Cập ở trung tâm Cairo, sau đó lan sang Quảng trường Tahrir gần đó. Một số xe ô tô bị đốt cháy.

Những vụ đụng độ nhỏ giữa người Thiên chúa giáo và Hồi giáo cũng xảy ra ở Cairo và một số khu vực khác. Căng thẳng mới giữa 2 nhóm tôn giáo này nổ ra sau khi những người Hồi giáo tấn công vào một nhà thờ của người Thiên chúa giáo ở làng Marinap. Những người Thiên chúa giáo (chỉ chiếm 10% trong số 80 triệu người dân Ai Cập) đã thúc giục chính quyền nước này tống giam những kẻ phá hủy nhà thờ của họ, đồng thời đề ra luật để tạo sự bình đẳng giữa người Thiên chúa giáo và Hồi giáo. Một số nhà bình luận cảnh báo về nguy cơ xảy ra cuộc nội chiến ở Ai Cập giữa 2 nhóm tôn giáo này.

Sau khi xảy ra đụng độ, lệnh giới nghiêm đã được áp đặt tại các khu vực ở Thủ đô. Đài truyền hình nhà nước Ai Cập cho biết, nhà chức trách nước này đã tăng cường an ninh tại các địa điểm trọng yếu như tòa nhà Quốc hội và Chính phủ. Cảnh sát chống bạo động cũng được triển khai bên ngoài bệnh viện, nơi điều trị hầu hết các nạn nhân. Các vụ đụng độ đã ảnh hưởng mạnh tới thị trường chứng khoán Cairo khi sụt giảm 5,15% chỉ trong vài phút mở cửa.