Ai Cập: Bạo loạn tiếp tục gia tăng

ANTĐ - Kênh truyền hình nhà nước Ai Cập cho biết, sáng 5-2, tòa nhà cơ quan thuế vụ ở Thủ đô Cairo đã bị đốt cháy trong các cuộc biểu tình chống chính quyền quân sự ở nước này ngày càng dâng cao.

Tòa nhà bị cháy nằm gần trụ sở Bộ Nội vụ, nơi diễn ra các cuộc biểu tình chống chính phủ rầm rộ sau vụ hỗn loạn trong trận bóng đá ở Port Said làm 74 người thiệt mạng. Thêm 12 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình trong 4 ngày qua. Tuần qua được xem là một trong những tuần đẫm máu nhất kể từ khi nổ ra cuộc nổi dậy chống chính phủ của cựu Tổng thống Hosni Mubarak.

Cũng trong sáng sớm 5-1, đã xảy ra một vụ đánh bom đường ống dẫn khí đốt từ Ai Cập tới Israel và Jordan. Một quan chức Ai Cập giấu tên cho biết, những kẻ tấn công đã đặt chất nổ dọc theo đã đặt thuốc nổ dưới đoạn đường ống qua khu vực Al-Masaeed gần thị trấn El-Arish phía bắc bán đảo Sinai gây cháy lớn nhằm ngăn chặn xuất khẩu dầu sang các nước láng giềng Israel và Jordan. Đây là vụ nổ thứ 12 nhằm vào đường ống dẫn khí đốt này kể từ hồi tháng 2-2011.