Ngày mai 29-8 khởi tranh giải Mỹ mở rộng:

Ai cản được Djokovic?

ANTĐ - Câu hỏi này dần trở nên quen thuộc với Novak Djokovic sau chuỗi thành tích vô cùng ấn tượng kể từ đầu năm 2011, với thành tích thắng 57 và chỉ để thua 2 trận…

Giải đơn nam của Mỹ mở rộng năm nay được coi là cuộc chạy đua giữa 4 ứng viên. Nhưng sau gần 1 thập kỷ, sự kiện lần thứ 128 diễn ra từ ngày 29-8 đến 11-9 là một trong những giải Grand Slam mở rộng nhất trong cuộc chạy đua tới chức vô địch. Suốt 10 năm qua chỉ có 2 gương mặt là Roger Federer và Rafa Nadal thay nhau thống trị hầu hết các danh hiệu lớn, với “Tàu tốc hành” sở hữu 16 danh hiệu Grand Slam, còn Nadal có 10. Từ giải Pháp mở rộng năm 2005 cho đến Mỹ mở rộng năm ngoái, bộ đôi này giành 19 trong số 21 chức vô địch tại các giải đấu lớn. 

Mặc dù vậy, thế cục đang có chiều hướng thay đổi trong năm nay và sự vượt trội của triều đại Federer-Nadal đã kết thúc, ít nhất là ở thời điểm này. Djokovic đã vươn lên số 1 thế giới và hướng tới danh hiệu Grand Slam thứ 3 năm nay, trong khi Andy Murray đạt điểm rơi phong độ khá tốt. 

Djokovic chưa bao giờ chiến thắng tại giải Mỹ mở rộng nhưng từng lọt vào chung kết năm 2007 và năm ngoái, những viên gạch đầu tiên đặt nền móng đưa ngôi sao này vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng ATP. Ngôi sao người Serbia đã phá vỡ sự thống trị của Federer-Nadal tại các giải đấu lớn khi đăng quang tại Australia mở rộng năm 2008, nhưng chỉ thực sự đưa điều đó trở thành sự thật trong năm nay. Anh chiến thắng lần thứ 2 tại Australia mở rộng và sau đó bước lên đỉnh cao Wimbledon hồi tháng 7 và trải qua một trong những chuỗi thành tích tốt nhất trong lịch sử quần vợt. Djokovic lập kỷ lục giành 5 danh hiệu Masters trong năm nay và chỉ thua 2 trận kể từ đầu năm tại Pháp mở rộng dưới tay Federer và ở chung kết sự kiện Masters ở Cincinnati, khi anh bỏ cuộc vì chấn thương vai.