Afghanistan tiêu diệt chỉ huy IS khét tiếng tàn nhẫn

ANTĐ -Lực lượng an ninh Afghanistan ngày 27-7 cho biết, một chỉ huy quan trọng và khét tiếng tàn nhẫn của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị tiêu diệt trong một hoạt động quân sự gần đây tại Nangarhar.

Theo nguồn tin, Saad Emarati, một trong những thành viên sáng lập chi nhánh Afghanistan-Pakistan của IS, chỉ huy quan trọng của nhóm khủng bố, và là nhân vật chỉ huy nhiều cuộc tấn công chống lại Taliban và chính phủ Afghanistan, đã bị quân đội Afghanistan tiêu diệt trong một hoạt động quân sự mới đây.

Afghanistan tiêu diệt chỉ huy IS khét tiếng tàn nhẫn ảnh 1

Saad Emarati, chỉ huy quan trọng của chi nhánh IS ở Afghanistan-Pakistan

Các quan chức Afghanistan cho biết, Saad Emarati là một trong số 120 phần tử cực đoan bị giết chết trong các hoạt động mặt đất của quân đội nước này ở quận Kot. Những hình ảnh về cuộc bao vây xuyên đêm được giới chức Afghanistan công bố cho thấy, nhiều tòa nhà và các trung tâm tuyển dụng của IS bị quân đội chiếm đóng.

Tướng Basmullah Wazari, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Afghanistan cho biết, chiến dịch trên đã nhận được sự hỗ trợ hiệu quả trên không của nước ngoài.

Theo các chuyên gia phân tích, Emarati là một trong những chỉ huy quan trọng nhất của IS trong khu vực này. Cái chết của Emarati sẽ ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động của nhóm khủng bố ở phía đông Afghanistan.

Tuyên bố trên được đưa ra vài ngày sau khi IS lên tiếng nhận trách nhiệm một vụ đánh bom tại Kabul khiến 80 người thiệt mạng.

Emarati là nhân vật nổi tiếng tàn nhẫn. Hắn đã bị cáo buộc gây ra nhiều tội ác man rợ, trong đó có cả việc bắt cóc con tin để đòi tiền chuộc.

Được biết, Emarati trước đây từng là một lãnh đạo của Taliban, nhưng đã gia nhập IS sau cái chết của người sáng lập Taliban Mullah Omar. Hắn từng xuất hiện trong một video thề trung thành với IS vào năm 2015.

IS và Taliban thường xuyên có những trận chiến đẫm máu trong một nỗ lực tranh giành quyền lực tại Afghanistan kể từ tháng 1- 2015.

Nói về tầm ảnh hưởng của cái chết của Emarati, phát ngôn viên quân đội Mỹ, tướng Charles Cleveland cho biết: "Chúng tôi nghĩ IS đang phải chịu áp lực lớn. Địa hình của phiến quân đã bị thu hẹp đáng kể. Chính vì vậy, chúng đang cố gắng tăng cường các cuộc tấn công khủng bố nhiều hơn nữa".