Afghanistan muốn Mỹ đưa "lợn lòi" A-10 trở lại ném bom Taliban

ANTD.VN - Theo tờ Military Times, chính quyền Afghanistan đang muốn Mỹ tái triển khai các cường kích A-10, biệt danh "lợn lòi", để ném bom phiến quân Taliban.

Một quan chức cấp cao của quân đội Afghanistan cho biết, nước này muốn Mỹ tái triển khai A-10 do nó rất thích hợp cho các nhiệm vụ hỗ trợ mặt đất và bền bỉ trong sử dụng.

Loại máy bay này từng đóng vai trò lớn trong chiến dịch giải phóng thành phố Mosul ở Iraq và Raqqa ở Syria. Đến nay, hoạt động của Mỹ tại đây đều đã suy giảm, tuy nhiên, đại diện quân đội Mỹ, ông Lance Bunch đã khẳng định rằng, chưa có quyết định nào được đưa ra trong việc tái triển khai A-10 đến Afghanistan.

Cường kích A-10 được coi là loại máy bay ném bom chống khủng bố thích hợp nhất

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố tăng cường hoạt động tại Afghanistan vào hồi tháng 8 và không quân Mỹ từ đó cũng trở nên năng động hơn tại đây.

Việc tăng cường không kích khiến Mỹ phải điều thêm đến căn cứ không quân Bagram 6 tiêm kích F-16 và bay cùng với các máy bay ném bom tầm xa B-52.

Theo giới chức Mỹ, trong thời gian tới, chính quyền Washington sẽ tiếp tục thay đổi các điều kiện hạn chế sử dụng không kích ở Afghanistan nhằm mở đường cho các chiến dịch quân sự tăng cường theo tuyên bố của Tổng thống Trump.

Không kích của Mỹ tại Afghanistan đang bị hạn chế trong 3 điều kiện đó là để tự vệ, chống khủng bố và hoặc giúp sức cho binh lính địa phương.