- Chiến lược của Mỹ khi đưa Sudan ra khỏi danh sách tài trợ khủng bố
- Bài học từ vụ đánh bom tàu khu trục USS Cole của Mỹ 20 năm trước
- Thảm kịch khủng bố 11-9 tại Mỹ: 19 năm nhìn lại vẫn thấy bàng hoàng
Theo hãng tin Reuters, người đứng đầu Trung tâm Chống Khủng bố Quốc gia Mỹ, Chris Miller, đã xác nhận thông tin này và nói rằng “al-Masri bị loại khỏi chiến trường là một trở ngại lớn đối với một tổ chức khủng bố liên tục gặp tổn thất chiến lược do can thiệp của Mỹ và các đối tác”.
Quan chức an ninh Mỹ nhấn mạnh, việc Al Qaeda mất đi thủ lĩnh al-Masri chứng tỏ tổ chức khủng bố này đang suy yếu. Al-Masri đã Mỹ buộc tội hỗ trợ nguồn lực cho một tổ chức khủng bố nước ngoài và âm mưu sát hại công dân Mỹ.
Giới chức Mỹ đã xác nhận về cái chết của Al-Masri, thủ lĩnh thứ hai của Al Qaeda |
Theo thông báo của Cục An ninh Quốc gia Afghanistan (NDS) cuối ngày 24-10, Al-Masri, thủ lĩnh thứ hai của al Qaeda, đã bị giết trong một chiến dịch đặc biệt ở tỉnh Ghazni. Hắn tên thật là Husam Abd-al-Ra’uf, có quốc tịch Ai Cập. Tháng trước, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, hiện ở Afghanistan còn khoảng 200 phần tử khủng bố Al Qaeda.
Tháng 10 này đánh dấu 19 năm Mỹ đưa quân đến Afghanistan để trừng trị đội quân Taliban, được cho là đã chứa chấp các chiến binh al Qaeda sau thảm kịch khủng bố hôm 11-9-2001 nhằm vào nước Mỹ. Lính Mỹ đã dần rút khỏi Afghanistan sau khi đạt được thỏa thuận mang tính bước ngoặt với Taliban vào tháng 2 năm nay.