AFC 'giúp' U23 Việt Nam loại bớt đối thủ ở vòng loại châu Á

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Lá thăm may mắn đã giúp U23 Việt Nam loại bớt U23 Hong Kong (Trung Quốc) khỏi bảng I vòng loại U23 châu Á 2022.

Như ANTĐ đã thông tin, do U23 CHDCND Triều Tiên rút lui khỏi vòng loại U23 châu Á 2022 khiến bảng K chỉ còn 2 đội bóng, vì vậy, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) phải tiến hành bốc thăm điều chỉnh.

Việc bốc thăm điều chuyển một đội khu vực Đông Á sang bảng K được căn cứ theo xếp hạng hạt giống và nguyên tắc bốc thăm cho vòng loại diễn ra hôm 9-7 vừa qua. Theo đó, ngoại trừ các đội hạt giống và chủ nhà mỗi bảng, hai đội còn lại của 5 bảng gồm Trung Quốc và Brunei (bảng G), Timor Leste và Philippines (bảng H), Myanmar và Hong Kong (Bảng I), Malaysia và Lào (bảng J) nằm trong đối tượng có thể được điều chuyển.

8 đội bóng này tương ứng với 8 lá thăm được tiến hành bốc ngẫu nhiên.

U23 Việt Nam bớt một đối thủ tại vòng loại U23 châu Á 2022

U23 Việt Nam bớt một đối thủ tại vòng loại U23 châu Á 2022

Tại lễ bốc thăm chiều nay (11-8), lá thăm may rủi đã điều chuyển U23 Hong Kong tại bảng I - bảng đấu có U23 Việt Nam - sang bảng K. Điều này cũng đồng nghĩa ĐT U23 Việt Nam chỉ còn lại 2 đối thủ cùng bảng là U23 Myanmar và U23 Đài Bắc Trung Hoa.

Vòng loại U23 châu Á 2022 sẽ diễn ra từ ngày 23-10 đến 31-10-2021 với 11 bảng đấu. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng. 11 đội xếp thứ nhất và 4 đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào VCK, tổ chức tại Uzbekistan từ 1-6 đến 19-6-2022.

Theo lịch thi đấu mới được điều chỉnh sau kết quả bốc thăm, thầy trò Park Hang-seo sẽ gặp chủ nhà U23 Đài Bắc Trung Hoa vào ngày 27-10 và gặp U23 Myanmar bốn ngày sau đó.

Để chuẩn bị cho giải, U23 Việt Nam đã hội quân trở lại tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam và có buổi tập đầu tiên hôm 10-8.