AFC chưa nhận được thông tin chính thức về nghi án tiêu cực tại V.NB

ANTĐ - Đó là tiết lộ của ông Datuk bin Hyder Khan -Ủy viên Ban an ninh và bảo vệ sự liêm chính trong thi đấu của FIFA, trưởng đoàn công tác của AFC- sau buổi làm việc với VFF xung quanh nghi án tiêu cực tại CLB V.Ninh Bình diễn ra sáng nay (20-4).

AFC làm việc với VFF về nghi án tiêu cực tại CLB V.NB

Ông Datuk Dell Akbar Khan bin Hyder Khan nói: “Từ đầu sự việc đến nay, chúng tôi mới chỉ biết được thông tin về sự việc tiêu cực tại CLB V.NB qua các phương tiện truyền thông chứ chưa nhận được bất kỳ một văn bản chính thức nào từ VFF. Đó cũng chính là lý do vì sao chúng tôi có mặt tại đây để tìm hiểu kỹ hơn về sự việc mà chúng tôi đánh giá có tính chất rất nghiêm trọng này”.

Mặc dù chỉ trích sự chậm trễ của VFF khi không có những báo cáo cụ thể với AFC xung quanh nghi án tiêu cực tại CLB V.NB, nhưng sau khi nghe TTK VFF Lê Hoài Anh trình bày lại toàn bộ diễn biến của sự việc, ông Datuk Dell Akbar Khan bin Hyder Khan và các thành viên đoàn công tác AFC đánh giá sự vào cuộc quyết liệt của VFF và CLB V.NB trong việc nỗ lực đưa ra ánh sáng nghi án tiêu cực của một số cầu thủ đang thi đấu trong màu áo CLB V.NB.

Ông Datuk Dell Akbar Khan bin Hyder Khan khẳng định, quan điểm của FIFA cũng như AFC là tuyệt đối không có sự dung thứ cho hành vi tiêu cực trong bóng đá. Tuy nhiên, do chưa có kết luận chính thức từ cơ quan điều tra đối với nhóm cầu thủ của V.NB, nên AFC chỉ có thể tham gia tư vấn cho VFF những giải pháp cần thiết để đẩy nhanh tiến độ giải quyết sự việc, chứ chưa thể đưa ra bất kỳ quyết định xử phạt nào đối với trường hợp của V.NB. Theo ông Datuk Dell Akbar Khan bin Hyder Khan, một trong những biện pháp phòng chống tiêu cực có hiệu quả nhất là VFF và các CLB cần siết chặt quan hệ hợp tác với cơ quan công an địa phương và trung ương.

Được biết, ông Datuk Dell Akbar Khan bin Hyder Khan nguyên là cảnh sát Malaysia và từng tham gia vào chiến dịch phanh phui một số vụ dàn xếp tỷ số gây rúng động bóng đá Malaysia. “Khi đó, chúng tôi đã chiến đấu không khoan nhượng chỉ với mục đích là trả lại sự trong sạch cho bóng đá Malaysia”, ông Datuk Dell Akbar Khan bin Hyder Khan chia sẻ.

Theo kế hoạch, sáng mai (21-4), đoàn công tác của AFC sẽ tiếp tục có buổi làm việc với đại diện Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội – Bộ Công an để tìm hiểu sâu về quá trình thụ lý vụ việc, sau đó sẽ báo cáo với AFC để có các hướng xử lý tiếp theo.