ACB thay đổi nhận diện thương hiệu

ACB thay đổi nhận diện thương hiệu

ANTĐ - Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) cho biết, từ ngày 5-1, sẽ chính thức thay đổi bộ nhận diện thương hiệu mới trên toàn hệ thống. Đây là lần thay đổi thương hiệu đầu tiên, sau 21 năm thành lập ACB.

Xếp xó thẻ mua xăng vì bất tiện

Xếp xó thẻ mua xăng vì bất tiện

ANTĐ - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) là doanh nghiệp xăng dầu đầu tiên triển khai thanh toán tiền xăng bằng thẻ. Tuy nhiên, sau hơn 5 năm triển khai, hình thức thanh toán này mới chỉ có một lượng nhỏ khách hàng.

Lợi nhuận ngân hàng sụt giảm

Lợi nhuận ngân hàng sụt giảm

ANTĐ - Báo cáo tài chính quý III của các ngân hàng cho thấy lợi nhuận của nhiều ngân hàng bị giảm sút, thậm chí bị lỗ. Tính chung 9 tháng đầu năm, sự phân hóa về lợi nhuận cũng khá rõ ràng, có ngân hàng đã hoàn thành kế hoạch nhưng cũng có ngân hàng lợi nhuận chỉ ở mức khiêm tốn. 

Nguyễn Đức Kiên kháng cáo bản án sơ thẩm

Nguyễn Đức Kiên kháng cáo bản án sơ thẩm

ANTĐ - Chiều 23-6, TAND thành phố Hà Nội cho biết vừa nhận được 4 đơn kháng cáo của 4 bị cáo trong phiên tòa xét xử sơ thẩm Nguyễn Đức Kiên và các đồng phạm về 4 tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Trốn thuế và Kinh doanh trái phép. 4 bị cáo này gồm: Nguyễn Đức Kiên, Lý Xuân Hải, Trịnh Kim Quang và Huỳnh Quang Tuấn. 
Tranh cãi quanh việc ủy thác hơn 718 tỷ đồng

Tranh cãi quanh việc ủy thác hơn 718 tỷ đồng

ANTĐ - Hôm qua (29-5), phiên tòa xét xử “đại án” Nguyễn Đức Kiên cùng đồng phạm bước sang ngày thứ 9. Sau phần bào chữa của luật sư đối với các bị cáo và nội dung bảo vệ quyền lợi của đại diện Ngân hàng ACB, các luật sư của Vietinbank đã lần lượt lên tiếng…  

Nguyễn Đức Kiên bị đề nghị 30 năm tù

Nguyễn Đức Kiên bị đề nghị 30 năm tù

ANTĐ - Hôm qua (27-5), phiên tòa sơ thẩm vụ “đại án” Nguyễn Đức Kiên chuyển sang phần tranh luận. Từ những phân tích, đánh giá vai trò phạm tội của từng bị cáo ở từng tội danh khác nhau, đại diện VKSND TP Hà Nội đã đề nghị tòa án áp dụng các mức án rất nghiêm khắc.
Cựu Tổng giám đốc ACB vẫn khẳng định vô can

Cựu Tổng giám đốc ACB vẫn khẳng định vô can

ANTĐ - Sáng 24-5, mặc dù là thứ bảy, song HĐXX sơ thẩm vụ án Nguyễn Đức Kiên cùng đồng phạm vẫn làm việc bình thường. Và phần thẩm vấn đã được chuyển sang phía các luật sư. 
“Siêu lừa” Huỳnh Thị Huyền Như tố ACB bất cẩn

“Siêu lừa” Huỳnh Thị Huyền Như tố ACB bất cẩn

ANTĐ - Hôm qua (23-5), HĐXX tiếp tục tập trung làm rõ hành vi gửi tiền trái luật của Nguyễn Đức Kiên cùng đồng phạm. Với lời khai của Huỳnh Thị Huyền Như, có thể thấy, Ngân hàng ACB không chỉ vi phạm pháp luật mà còn cực kỳ bất cẩn trong giao dịch.

Số tiền 718 tỷ đồng Huỳnh Thị Huyền Như chiếm đoạt không liên quan đến Vietinbank

Số tiền 718 tỷ đồng Huỳnh Thị Huyền Như chiếm đoạt không liên quan đến Vietinbank

ANTĐ - Sáng nay (23-5), HĐXX bước vào ngày làm việc thứ tư, với việc tập trung làm rõ hành vi "Cố ý làm trái các quy định Nhà nước định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" của Nguyễn Đức Kiên cùng đồng phạm. Tuy nhiên, tâm điểm là lời khai của Huỳnh Thị Huyền Như khi nói về thủ đoạn “qua mặt” cả Ngân hàng ACB và Vietinbank.
Nguyên Phó chủ tịch HĐQT ACB trốn thuế cực tinh vi

Nguyên Phó chủ tịch HĐQT ACB trốn thuế cực tinh vi

ANTĐ - Cuối giờ sáng 22-5, HĐXX cũng đã tiến hành thẩm vấn hành vi trốn thuế. Không có gì khó hiểu khi vợ và em gái cựu “sếp” Ngân hàng ACB cùng khai mọi hoạt động đều do bị cáo Kiên điều hành. Buổi chiều, tòa chuyển sang thẩm vấn hành vi "gửi tiền" trái luật của các cựu “sếp” ACB.   


Chuyển nhượng tài sản đã thế chấp theo chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT

Chuyển nhượng tài sản đã thế chấp theo chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT

ANTĐ - Sáng nay 21-5, phiên tòa xét xử Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm bị truy tố phạm vào các tội: “Kinh doanh trái phép”, “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Trốn thuế” bước sang ngày thứ 2.