AC Milan thua tan nát, Serie A sạch bóng ở Champions League

ANTĐ - Phong độ chói sáng của Diego Costa cùng các đồng đội ở Atletico Madrid đã khiến AC Milan trải qua trận thua tủi hổ 1-4 và đành nói lời chào tạm biệt đấu trường danh giá nhất châu Âu.
Hành quân đến Vicente Calderon, thầy trò HLV Seedorf thể hiện rõ quyết tâm lật ngược ván cờ, dù ở lượt đi, họ đã thất thủ 0-1 ngay tại San Siro. Tuy nhiên, chỉ 3 phút sau khi trọng tài chính Clattenburg nổi còi khai trận, AC Milan đã phải nhận gáo nước lạnh ngắt, khi Diego Costa dứt điểm nhạy cảm, mở tỉ số cho Atletico Madrid.
Hơn 20 phút sau, mọi thứ diễn ra tốt hơn cho AC Milan, khi Kaka đánh đầu gọn gàng quân bình tỉ số 1-1, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Lúc đó, chỉ cần ghi thêm 1 bàn và không để thủng lưới, AC Milan sẽ đi tiếp do ghi được nhiều bàn hơn trên sân khách. Nhưng sự xuất sắc của Arda Turan với cú sút không thể cản phá ở phút 40 đã khiến đội khách hoàn toàn câm lặng.
AC Milan thua tan nát, Serie A sạch bóng ở Champions League ảnh 1
Diego Costa đang thể hiện phong độ hủy diệt
Bàn thua ấy khiến AC Milan như cam chịu số phận khi thi đấu nhợt nhạt và vô hồn, trong khi đội chủ nhà vẫn hừng hực khí thế tấn công. Và việc Atletico Madrid có thêm 2 bàn thắng nữa của Raul Garcia và Diego Costa ở các phút 70 và 85 không khiến ai ngạc nhiên.

Một lần nữa, phong độ chói sáng của Diego Costa lại khiến Atletico Madrid bay cao. Chiến thắng 5-1 trước AC Milan sau 2 lượt trận này giúp họ lần đầu tiên có mặt tại tứ kết Champions League sau 17 năm.

AC Milan thua tan nát, Serie A sạch bóng ở Champions League ảnh 2
Balotelli và AC Milan tủi hổ rời sâu chơi châu Âu


Trong khi đó, trận thua hổ thẹn của AC Milan cũng chính là lời tạm biệt của đại diện cuối cùng đến từ Serie A tại Champions League năm nay. Sau thành công của Inter dưới thời HLV Mourinho, các CLB Italia vẫn cứ sa sút không có điểm dừng ở đấu trường châu Âu, mà AC Milan và Juventus chính là ví dụ.
Đội hình xuất phát hai đội:
Atletico Madrid: Courtois; Juanfran, Miranda, Godin, Filipe Luis; Arda Turan, Gabi, Mario Suarez, Koke; Raul Garcia; Diego Costa
AC Milan: Abbiati; Abate, Rami, Bonera, Emanuelson; De Jong, Essien; Taarabt, Poli, Kaka; Balotelli