Được tỉ phú người Thái Lan mua lại:

AC Milan sắp “lột xác” hoàn toàn

ANTĐ - Trong tuần này, đội bóng danh tiếng của Serie A - AC Milan sẽ chính thức được tỉ phú người Thái Lan, Bee Taechaubol mua lại. Câu hỏi được đặt ra, liệu doanh nhân này có thật sự yêu bóng đá và giúp AC Milan trở lại thời hoàng kim?
AC Milan sắp “lột xác” hoàn toàn ảnh 1

Bee Taechaubol là ai?

Không phải đợi đến khi vị tỉ phú này “ngỏ lời” với AC Milan, người ta mới biết đến ông. Trong khoảng 5 năm trở lại đây, Bee Taechaubol là một trong những cái tên “hot” nhất ở Thái Lan. Ông hiện là người đứng đầu Tập đoàn Country Group Development (CGD) và Global Legend Series (GLS), có khối lượng tài sản vào khoảng 10 tỷ euro, thường xuyên nằm trong top những người giàu nhất Thái Lan và Đông Nam Á.

Cũng giống như tỉ phú người Indonesia - Erick Thohir, người đã trở thành ông chủ của Inter Milan cách đây chưa lâu, Bee Taechaubol cũng có một tình yêu mãnh liệt với bóng đá. Ông không chỉ quan tâm tới AC Milan mà còn thường xuyên tham gia các hoạt động liên quan tới những CLB danh tiếng, những ngôi sao hàng đầu thế giới mỗi khi họ có mặt và du đấu ở Thái Lan nói riêng và Đông Nam Á nói chung.

Bee Taechaubol mới đây đã có cuộc họp kín với cựu Thủ tướng Italia kiêm ông trùm truyền thông Silvio Berlusconi - Chủ tịch đương nhiệm của AC Milan, để bàn về việc mua lại cổ phần của CLB này. Theo đó, tỷ phú Taechaubol sẽ mua lại 20% cổ phần của AC Milan, đồng thời được quyền mua thêm 45% cổ phần trong 12 tháng tiếp theo. Điều này giúp ông trở thành cổ đông lớn nhất đội bóng. Với 65% cổ phần (trị giá ước tính 780 triệu euro), Taechaubol sẽ trở thành Chủ tịch mới của AC Milan.

AC Milan sắp “lột xác” hoàn toàn ảnh 2Với ông chủ tỉ phú, tương lai của AC Milan là vô cùng xán lạn, sau giai đoạn bê bết vừa qua

Tương lai xán lạn chờ AC Milan

Những ngày tháng thoi thóp của đội bóng sọc đỏ-đen sắp qua, đó là điều chắc chắn. Đến giờ, không ai có thể tin nổi một đội bóng như AC Milan thậm chí còn phải bán đi cả phương tiện tối thiểu như chiếc xe buýt chuyên chở cầu thủ để giảm bớt kinh phí hoạt động cho CLB. Thành tích nghèo nàn và có phần bê bết ở cả Serie A lẫn đấu trường châu Âu là một thực tế dễ hiểu. Nhưng với túi tiền của Bee Taechaubol, mọi thứ sẽ khác. 

Theo tiết lộ từ tờ La Gazzetta dello Sport, tỉ phú Taechaubol đã chuẩn bị một kế hoạch chi tiết để tăng cường lực lượng, đồng thời phát triển kinh doanh cho AC Milan theo hướng mới sau khi ông tiếp quản, nhằm đưa CLB này trở lại đúng với vị thế người khổng lồ của bóng đá Ý. Những ngôi sao tầm cỡ sẽ được mang về, thay vì phải cắn răng bán đi như trước (Kaka, Ibahimovic hay Thiago Silva), để giúp đội bóng này lột xác. Có thể, sẽ không phải là chuyện một sớm một chiều, nhưng ít nhất thì AC Milan đã có một điểm tựa vững vàng để có thể trở lại thời hoàng kim.

CĐV AC Milan phản ứng thế nào?

Ở một cuộc thăm dò trên fanpage của AC Milan, có tới hơn 60% ý kiến tán thành sự chuyển giao giữa Berlusconi và Bee Taechaubol. Hầu hết những phần bình luận về sự kiện này đều đặt kỳ vọng nhà tài phiệt người Thái Lan sẽ mang tới sức sống mới cho đội bóng sau giai đoạn bết bát vừa qua, giống như cách mà các tỉ phú Abramovich từng làm với Chelsea hay Sheikh 
Mansour từng đưa Man City lên tầm cao mới.