AC Milan giải cứu Tevez

ANTĐ - Cuộc tranh cãi tốn nhiều giấy mực của báo giới về trường hợp của Carlos Tevez có thể đi đến hồi kết sau khi AC Milan bày tỏ mong muốn ký hợp đồng với ngôi sao người Argentina…

Người đại diện của Tevez đã có cuộc thương thảo sơ bộ với AC Milan ở Italia vào hôm thứ năm vừa qua, với viễn cảnh CLB của Italia sẽ chi 25 triệu bảng để đưa cầu thủ này rời Manchester City vào tháng 1 năm tới, khi thị trường chuyển nhượng mùa đông mở cửa trở lại. Kế hoạch tuyển mộ Tevez được AC Milan tiết lộ sau khi Antonio Cassano phải nghỉ nghi đấu dài hạn vì chấn thương. Mặc dù tiền đạo 22 tuổi Alexandre Pato đã bình phục sức khoẻ, điều khiến cầu thủ này phải nghỉ thi đấu suốt 2 tháng qua, AC Milan vẫn sẵn sàng chi tiền để bổ sung sức mạnh cho hàng tấn công. Kia Joorabchian, cố vấn của Tevez, đã có cuộc nói chuyện với Phó Chủ tịch của AC Milan, Adriano Galliani và Giám đốc điều hành, Ariedo Braida về khả năng chuyển nhượng tiền đạo người Nam Mỹ.

Mặc dù công khai tuyên bố Tevez vi phạm hợp đồng hồi tháng trước, song Manchester City sẽ không bán rẻ cầu thủ này, ngôi sao được ước tính trị giá vào khoảng 40 triệu bảng, điều cho thấy mức giá 25 triệu bảng mà AC Milan đề nghị không dễ để thuyết phục đội bóng của Premier League. Tuy nhiên, tờ Independent vừa tiết lộ về khả năng đội bóng vùng Eastland sẽ “xuống nước”, bởi chẳng có đội bóng nào dại gì bỏ ra chừng ấy tiền để đổi lại sự phục vụ của cầu thủ không tập luyện và không được thi đấu gần 2 tháng qua.

Như vậy, vướng mắc còn lại trong thương vụ này chỉ là mức lương. Khả năng đáp ứng yêu cầu về thù lao hiện nay của Tevez - 180.000 bảng/tuần - là quá cao đối với nhà ĐKVĐ Serie A. Điều đó cho thấy, Tevez sẽ phải mềm dẻo trong cuộc thương thảo mức thù lao mới có thể đi đến bản hợp đồng với AC Milan vào tháng 1. Vào thời điểm này, Tevez cũng không còn ở thế chủ động và ngôi sao người Argentina thừa hiểu hoàn cảnh của mình. Ngoài việc không thường xuyên thi đấu, Tevez cũng sẽ không được dự Champions League với AC Milan, bất chấp đây không phải là rào cản quá lớn đối với Rossoneri.

Tài năng của Tevez là điều không phải nghi ngờ. Cầu thủ này đã ghi 44 bàn trong 63 trận tại Premier League cho Manchester City và chứng minh cho HLV Roberto Mancini thấy rằng anh không hề thua kém Edin Dzeko hoặc Mario Balotelli. Với những gì thể hiện, Tevez đủ khả năng để thay thế vai trò của Cassano theo đúng như mong muốn của cựu hậu vệ AC Milan, Alessandro Costacurta.