Hải quân Mỹ, Nhật diễn tập gần Guam, đối phó Trung Quốc

Hải quân Mỹ, Nhật diễn tập gần Guam, đối phó Trung Quốc

ANTĐ - Hải quân Mỹ và Nhật Bản đang tiến hành cuộc diễn tập chung tại vùng biển gần Đảo Guam nhằm thắt chặt mối quan hệ đồng minh và sẵn sàng đối phó với những hoạt động ngày càng gia tăng của Trung Quốc tại khu vực này.

Nhật Bản phê chuẩn ngân sách quốc phòng lớn nhất lịch sử

Nhật Bản phê chuẩn ngân sách quốc phòng lớn nhất lịch sử

ANTĐ - Nhật Bản vừa chính thức thông qua ngân sách quốc phòng cho năm tài chính 2016, với giá trị 5,05 nghìn tỷ yên, tương đương 41,8 tỉ USD. Tokyo muốn mua các máy bay Mỹ để tiếp tục các hoạt động giám sát gần đảo Senkaku/Điếu Ngư tranh chấp với Trung Quốc.

Kêu gọi tránh hành động đơn phương ở Biển Đông

Kêu gọi tránh hành động đơn phương ở Biển Đông

ANTĐ - Ngày 13-12, trang India Times đưa tin, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và người đồng cấp Nhật Bản Shinzo Abe đã đưa ra tuyên bố chung kêu gọi các bên tránh hành động đơn phương trên Biển Đông, sau cuộc gặp thượng đỉnh ngày 12-12 tại Thủ đô New Delhi. 
Nhật Bản sắp đạt thỏa thuận cung cấp thủy phi cơ US-2 cho Ấn Độ

Nhật Bản sắp đạt thỏa thuận cung cấp thủy phi cơ US-2 cho Ấn Độ

ANTĐ - Ngày 28-11, các nguồn tin chính phủ Nhật Bản cho biết, nước này và Ấn Độ có khả năng sẽ đạt được thỏa thuận hợp tác quốc phòng rộng lớn vào tháng tới, một thỏa thuận được xem là hướng tới việc xuất khẩu các thủy phi cơ US-2 sang quốc gia Nam Á này.
Philippines đề nghị Nhật Bản cung cấp tàu tuần tra cỡ lớn

Philippines đề nghị Nhật Bản cung cấp tàu tuần tra cỡ lớn

ANTĐ - Ngày 19-11, trong cuộc gặp bên lề với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở Manila (Philippines), Tổng thống nước chủ nhà Benigno Aquino đã đề nghị Nhật Bản cung cấp tàu cỡ lớn cho cảnh sát biển Phlippines để tuần tra trên Biển Đông.
Lãnh đạo Trung Quốc "trơ trọi" trên thảm đỏ APEC 2015

Lãnh đạo Trung Quốc "trơ trọi" trên thảm đỏ APEC 2015

ANTĐ - Mặc dù Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã hứa sẽ là một nước chủ nhà “hoàn hảo” đối với mọi nhà lãnh đạo tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC 2015, nhưng hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bước đi trơ trọi và cô độc trên thảm đỏ trải dài khiến nhiều người dễ dàng nhận ra mối quan hệ lạnh giá giữa 2 quốc gia có tranh chấp lãnh thổ này.
Mối đe dọa trên Biển Đông

Mối đe dọa trên Biển Đông

ANTĐ - Không chỉ quốc gia ở châu Á là Nhật Bản mà Hà Lan, nước sắp tiếp quản vị trí Chủ tịch Liên minh châu Âu (EU) cũng “đứng ngồi không yên” trước mối đe dọa tới hòa bình, ổn định và an ninh trên Biển Đông do Trung Quốc gây ra.
Thủ tướng Nhật Bản: Vấn đề Biển Đông gây quan ngại quốc tế

Thủ tướng Nhật Bản: Vấn đề Biển Đông gây quan ngại quốc tế

ANTĐ - Trong cuộc gặp Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye tại Thủ đô Seoul vào ngày 2-11, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã bày tỏ mong muốn hợp tác với Hàn Quốc và Mỹ trong hoạt động duy trì một vùng Biển Đông mở và hòa bình, Phó Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Koichi Hagiuda cho biết. 
Nhật Bản - Hàn Quốc - Trung Quốc đồng ý thắt chặt quan hệ hơn?

Nhật Bản - Hàn Quốc - Trung Quốc đồng ý thắt chặt quan hệ hơn?

ANTĐ - Lần đầu tiên sau 3 năm rưỡi, các nhà lãnh đạo của Hàn Quốc và Nhật Bản đã tổ chức cuộc gặp chính thức “1 đối 1” vào thứ 2 (2-11). Trước đó một ngày, họ đã tham gia cuộc họp 3 bên với Thủ tướng Trung Quốc và đồng ý sẽ tăng cường mối quan hệ vốn bị sứt mẻ nhiều vì quá khứ và tranh chấp lãnh thổ.
Nhật Bản liên tục chặn máy bay Trung Quốc

Nhật Bản liên tục chặn máy bay Trung Quốc

ANTĐ - Từ tháng 7 - 9 năm nay, chiến đấu cơ Nhật Bản đã xuất kích để ngăn chặn các vụ xâm nhập có thể xảy ra của máy bay Trung Quốc với tần suất cao kỷ lục, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết ngày 19-10.
Thủ tướng Nhật Bản lần đầu thăm tàu sân bay Mỹ

Thủ tướng Nhật Bản lần đầu thăm tàu sân bay Mỹ

ANTĐ - Ông Shinzo Abe đã trở thành Thủ tướng Nhật Bản đầu tiên thăm tàu sân bay hạt nhân USS Ronald Reagan của Mỹ. Chiếc tàu này đến căn cứ hải quân Yokosuka ở tỉnh Kanagawa đầu tháng 10 để thay thế tàu George Washington rời đi hồi tháng 5 vừa qua.
Người Nhật ngại sinh đẻ - ông bố có 4 con được làm bộ trưởng dân số

Người Nhật ngại sinh đẻ - ông bố có 4 con được làm bộ trưởng dân số

ANTĐ - Với việc lập ra hẳn một bộ mới trong cuộc cải tổ nội các, đồng thời bổ nhiệm người cha của 4 người con đứng đầu cơ quan chuyên trách về vấn đề dân số và an sinh xã hội này, Thủ tướng Shinzo Abe rõ ràng muốn “tuyên chiến” với cuộc khủng hoảng già hóa dân số của nước Nhật.