Tokyo muốn cắt giảm chi phí tổ chức Olympic 2020

Tokyo muốn cắt giảm chi phí tổ chức Olympic 2020

ANTD.VN - Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC), ông Thomas Bach và Thị trưởng Tokyo (Nhật Bản), bà Koike Yuriko ngày 18-10 đã nhất trí  bàn về việc cắt giảm chi phí cho Thế vận hội Olympic Tokyo 2020, giữa lúc xuất hiện các thông tin cho rằng, IOC sẽ xem xét chuyển một số địa điểm thi đấu đến nước láng giềng Hàn Quốc.
Nhật Bản ráo riết nâng cấp tên lửa phòng không vì sợ Triều Tiên

Nhật Bản ráo riết nâng cấp tên lửa phòng không vì sợ Triều Tiên

ANTD.VN - Theo 3 nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nhật Bản, nước này sẽ đẩy nhanh dự án đầu tư 1 tỉ USD vào nâng cấp hệ thống chống tên lửa đạn đạo trước việc Triều Tiên liên tiếp thử tên lửa và gần như hoàn thành việc chế tạo một loại tên lửa đạn đạo tầm trung mới.
Nhật Bản dùng tiền để dụ Nga trả lại quần đảo Kuril?

Nhật Bản dùng tiền để dụ Nga trả lại quần đảo Kuril?

ANTD.VN - Theo tờ Izvestia, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe được cho là sẽ đề nghị Tổng thống Nga Putin trả lại quần đảo Kuril (Nhật Bản gọi là vùng lãnh thổ phía Bắc) để đổi lấy một gói đầu tư cơ sở hạ tầng khổng lồ vào khu vực Viễn Đông và ngành công nghệ thông tin của Nga.
Trung Quốc muốn gì sau chuyến "viễn giao"?

Trung Quốc muốn gì sau chuyến "viễn giao"?

ANTD.VN - Chuyến thăm Cuba đầu tiên của một Thủ tướng Trung Quốc sau hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao đã cho thấy Trung Quốc dường như không muốn chậm chân hay kém cạnh các nước khác trong việc cạnh tranh ảnh hưởng tại Cuba, nước láng giềng vừa nối lại giao thương với Mỹ.
Triều Tiên tuyên bố trang bị được đầu đạn hạt nhân lên tên lửa đạn đạo

Triều Tiên tuyên bố trang bị được đầu đạn hạt nhân lên tên lửa đạn đạo

ANTD.VN - Triều Tiên đã chính thức xác nhận, nước này vừa thử hạt nhân lần thứ 5 thành công, đồng thời khẳng định rằng, có thể gắn được đầu đạn hạt nhân lên tên lửa đạn đạo. Tuyên bố này được đưa ra sau khi các nước láng giềng ghi nhận được một vụ nổ lớn xảy ra gần khu thử nghiệm hạt nhân của Triều Tiên vào sáng ngày 9-9.
Nhật Bản dụ Nga quan hệ kinh tế để chống Trung Quốc

Nhật Bản dụ Nga quan hệ kinh tế để chống Trung Quốc

ANTD.VN - Nhật Bản đang hy vọng thắt chặt được quan hệ kinh tế với Nga trước sự trỗi dậy của Trung Quốc, tuy nhiên, ý định này vẫn còn là điều đáng nghi ngờ trước việc 2 nước còn tồn tại nhiều tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ. 
Nhật Bản đề xuất ngân sách quốc phòng kỷ lục đối phó Trung Quốc, Triều Tiên

Nhật Bản đề xuất ngân sách quốc phòng kỷ lục đối phó Trung Quốc, Triều Tiên

ANTD.VN - Ngày 31-8, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã đề xuất một khoản ngân sách quốc phòng kỷ lục, trong đó có khoản chi cho phát triển các hệ thống tên lửa để bảo vệ các đảo tranh chấp với Trung Quốc và chống lại mối đe dọa từ chương trình tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. 
Trung Quốc đổ lỗi cho Mỹ làm Triều Tiên phóng tên lửa liên tục

Trung Quốc đổ lỗi cho Mỹ làm Triều Tiên phóng tên lửa liên tục

ANTD.VN -Sau khi Triều Tiên phóng thử liền lúc 2 tên lửa đạn đạo vào hôm 3-8, 15 thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã ngay lập tức tổ chức một cuộc họp bất thường. Trong khi Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc lên án động thái của Triều Tiên, Trung Quốc lại khẳng định rằng, Washington có lỗi trong việc đẩy tình hình lên mức căng thẳng như hiện nay.