Ả Rập Xê Út bắt giữ 431 kẻ tình nghi IS, phá tan âm mưu tấn công hàng loạt

ANTĐ - Ngày 19-7, tờ Dailymail đưa tin, Ả Rập Xê Út đã bắt giữ 431 kẻ tình nghi tham gia IS, phá tan âm mưu thực hiện hàng loạt cuộc tấn công vào nhà thờ Hồi giáo, lực lượng an ninh và các văn phòng ngoại giao. 

Ả Rập Xê Út bắt giữ 431 kẻ tình nghi IS, phá tan âm mưu tấn công hàng loạt ảnh 1IS gây ra vụ đánh bom tại Iraq khiến hơn 100 người thiệt mạng
Bộ Nội vụ Ả Rập Xê Út tuyên bố, họ đã phá hủy một tổ chức, được cho là liên kết với nhóm thánh chiến man rợ IS. Những kẻ tình nghi này đang có âm mưu gây bất ổn trong khu vực và kích động nổi loạn giáo phái.

Một phát ngôn viên của Bộ Nội vụ cho biết: “Số người bị bắt đến nay là 431, hầu hết là công dân nước ngoài, đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Chúng tôi đã ngăn chặn được 6 vụ đánh bom tự sát nhắm vào nhà thờ Hồi giáo ở các tỉnh phía đông đất nước cũng như là những vụ ám sát các nhân viên an ninh, và khủng bố văn phòng ngoại giao tại tỉnh Sharurah”.

Thông báo này được đưa ra chỉ hai ngày sau khi IS tiến hành một vụ đánh bom tại trạm kiểm soát gần nhà tù an ninh tối cao của Ả Rập Xê Út, giết chết lái xe, và làm bị thương 2 người.
Ả Rập Xê Út bắt giữ 431 kẻ tình nghi IS, phá tan âm mưu tấn công hàng loạt ảnh 2IS ngày càng phát triển, đe dọa an ninh thế giới

Những kẻ bị tình nghi này còn tham gia vào một số cuộc tấn công khác, trong đó có vụ đánh bom vào nhà thờ Hồi giáo Shiite ở phía đông của đất nước hồi tháng 6 vừa qua, giết chết 27 người.

Những kẻ bị bắt cho biết,  mục tiêu hàng đầu của họ là bán đảo Ả Rập, đặc biệt là Ả Rập Xê Út, nơi linh thiêng nhất của Hồi giáo, từ đó lên kế hoạch trục xuất người Hồi giáo Shi'ite ra khỏi đất nước.

Mới đây, để đánh dấu sự kết thúc của tháng Ramadan, IS đã gây ra vụ đánh bom đẫm máu, khiến 115 người thiệt mạng, 140 người khác bị thương tại miền đông Iraq.

Các phần tử cực đoan đã lái một chiếc xe tải chở thuốc nổ vào thị trấn Khan Beni Saad vào tối 17-7. Sau khi xe bom phát nổ, IS đã quay lại cảnh tượng kinh hoàng để làm “kỷ niệm”
với các thi thể nằm rải rác tại hiện trường.