Á quân “Sao Mai” cặp với Á vương “Nam hậu”

ANTĐ -Không chỉ gây bất ngờ khi “cặp” với giọng ca trẻ nổi danh từ sân chơi “Sao Mai”, Á vương Mister 2010 – Hà Trọng Tài còn khiến người xem ngạc nhiên khi xuất hiện trong vai anh chàng tỉnh lẻ hành nghề... rửa xe.

Đó là hình ảnh thú vị của anh chàng đạt ngôi Á vương Mister 2010 khi anh nhận lời đóng cặp cùng giải Nhì dòng nhạc dân gian “Sao Mai 2011” Bích Hồng trong album CD-DVD đầu tay của cô có tên gọi “Mùa xuân đầu tiên”. Nữ đạo diễn Việt Hương tiết lộ diều đầu tiên chị nghĩ tới khi bắt tay vào làm album này cho Bích Hồng là tìm ra một anh chàng đóng cùng cô ca sĩ này vừa lạ lại vừa... “độc” và gương mặt được nhắm đến chính là Hà Trọng Tài. 

Lần đầu tiên diễn xuất, nhưng Á vương Mister tỏ ra khá... thạo nghề. Anh vào vai rất “ngọt” khiến cả êkip phải tròn mắt ngạc nhiên. Trong album, Hà Trọng Tài vào vai một anh chàng tỉnh lẻ cùng bạn gái Bích Hồng lên thành phố lập nghiệp, nhưng trong khi cô bạn cùng quê tìm được chỗ đứng cho mình giữa mảnh đất phố thị xô bồ, thì anh lại chật vật với cuộc sống mưu sinh khốn khó. Hóa thân của Hà Trọng Tài trong album khiến nhiều người không nhận ra anh, trong đó có cả... anh. Hà Trọng Tài nói vui thấy mình quê mùa xấu trai hơn bên ngoài, anh mừng lắm vì như thế là đã làm tròn vai diễn được giao rồi.

Sau khi đóng chung cùng nhau trong album này, đã rộ lên tin đồn về mối quan hệ tình cảm giữa hai “ngôi sao” trẻ này. Tuy nhiên ngày Bích Hồng ra mắt album, Hà Trọng Tài đến dự và tiết lộ một thông tin thú vị mà ngay cả người bạn diễn cùng anh cũng không hề hay biết, đó là anh thuộc thế hệ 9X và kém tuổi “Sao Mai” Bích Hồng. Đóng cùng Hà Trọng Tài và Bích Hồng trong album này còn có nghệ sĩ Minh Phương – diễn viên Nhà hát kịch Hà Nội cùng đông đảo diễn viên quần chúng và các chiến sĩ tương lai của trường Học viện Biên phòng. Xuyên suốt album là câu chuyện từ ngày đất nước hoàn toàn giải phóng đến nay với gam màu chủ đạo là sắc vàng rực rỡ của mùa xuân. 

        

Bích Hồng chia sẻ cảnh quay trong album được thực hiện chủ yếu ở các vùng quê của miền Bắc. Trong quá trình thực hiện DVD này là những ngày Hà Nội trời rét đậm, lại vào dịp áp Tết Nguyên đán nên mọi người đều bận rộn, nhưng ê kíp vẫn dành trọn thời gian cho quá trình quay hình, bất kể thời gian sớm trưa và khoảng cách giữa các điểm quay.

Á quân “Sao Mai” cặp với Á vương “Nam hậu” ảnh 4

Có một kỷ niệm mà Bích Hồng không thể quên được đó là sau ngày quay thứ 2, 11h đêm khi về đến nhà, Bích Hồng đã bị cảm vì làm việc cả ngày dưới thời tiết quá lạnh. Vì đây là lần đầu tiên Bích Hồng thực hiện một sản phẩm âm nhạc của riêng mình nên cũng không có nhiều kinh nghiệm để chuẩn bị những vật dụng có thể giữ ấm cho cơ thể trong thời tiết lạnh. Sáng hôm sau, cô vẫn dậy từ 4h sáng để đi quay khiến êkip hoảng hồn. Những hình ảnh được thực hiện trong album với màu sắc trong sáng, gợi lên một không gian thật ấm áp, đẹp mộng mơ nhưng thực ra được quay trong thời tiết rất giá lạnh, Bích Hồng cùng bạn diễn đều phải gắng chịu để có những hình ảnh hiệu quả nhất.

Bích Hồng chụp cùng cô giáo Phương Nga và êkip thực hiện album

Đặc biệt ít ai biết rằng Bích Hồng chính là trò “cưng” của nữ ca sĩ nổi danh ở dòng nhạc thính phòng Phương Nga (giải nhất Sao Mai 2001). Bởi thế mà mặc dù thành danh ở dòng nhạc dân gian nhưng trong album đầu tay này, người nghe sẽ thấy Bích Hồng làm mới dòng nhạc sở trường của mình bằng việc pha trộn âm hưởng của dòng nhạc thính phòng. Trong album này, thêm một lần nữa Bích Hồng khẳng định phong cách âm nhạc mang âm hưởng dân gian khi chọn thể hiện những ca khúc như “Giếng quê” (nhạc Thuận Yến, thơ Hoài Nhân), “Quê hương” (nhạc Giáp Văn Thạch, thơ Đỗ Trung Quân), “Nhớ quê (nhạc Doãn Nguyên, thơ Xuân Qùy), “Về quê” (Phó Đức Phương). Ngay cả những ca khúc tưởng như có ít âm hưởng dân gian như “Huyền thoại mẹ” (Trịnh Công Sơn), “Mùa xuân đầu tiên” (Văn Cao) Bích Hồng cũng thể hiện một cách đầy tình cảm, mượt mà, đằm thắm.