9x trọng thương sau cuộc nghênh chiến

ANTĐ - Hẹn đối thủ đến cầu Đông Bình, nam thanh niên 19 tuổi và nhóm bạn đã chủ động tấn công nhưng bị đối thủ phản đòn, gây thương tích.

Ngày 13-7, theo thông tin Công an huyện An Dương (TP Hải Phòng), đơn vị này vừa vận động Ngô Văn Phương (SN 1996, ở Nghĩa Phú, Nghĩa Hưng, Nam Định) – đối tượng bị Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Nam Định truy nã về tội “giết người” ra đầu thú.

Tại cơ quan công an, Ngô Văn Phương khai nhận: Ngày 19-6, sau khi thấy người quen bị nhóm thanh niên ở thị trấn Đông Bình đuổi đánh, Phương đã nhờ Nguyễn Văn Tài (SN 1994, ở Nghĩa Lợi, Nghĩa Hưng) can thiệp. Sau đó, Phương về nhà lấy 2 con dao bầu rồi cùng với Tài đi về trung tâm thị trấn.

Tại đây, Tài xô xát với Vũ Văn Hùng (SN 1996, ở Nam Điền, Nghĩa Hưng) nhưng được mọi người can ngăn. Trong lúc quay về, Tài nhận được điện thoại của Hùng thách thức đánh nhau nên cùng một số người khác quay lại.

Đến cầu Đông Bình, nhóm của Tài bị nhóm của Hùng phục kích. Thấy Tài bị truy đuổi, Phương rút 2 con dao bầu đâm nhiều nhát trúng người Vũ Văn Hùng. Sau khi gây án, Phương đã bỏ trốn.

Lực lượng công an địa phương đã truy tìm và vận động đối tượng ra trình diện. Công an huyện An Dương đã bàn giao các đối tượng truy nã cho Công an tỉnh Nam Định điều tra, xử lý theo thẩm quyền.