95 tác phẩm đạt giải Báo chí quốc gia lần thứ VI

ANTĐ - Tối qua, 21-6, nhân kỷ niệm 87 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Lễ trao giải Báo chí quốc gia lần thứ VI - 2011, đã diễn ra tại Cung văn hóa Hữu nghị, Hà Nội. 

Đến dự buổi lễ có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải, cùng đại diện các bộ, ban, ngành và đông đảo các phóng viên, biên tập viên.

Giải Báo chí quốc gia năm nay được trao cho 95 tác phẩm trong đó có 2 giải A, 23 giải B, 39 giải C và 31 giải khuyến khích. 2 giải A được trao cho nhóm tác giả Trần Cẩm, Duy Nghĩa, Lô Thắng, Việt Anh, Nguyễn Thị Thu Hà - Trung tâm Phim tài liệu và phóng sự, Đài THVN với tác phẩm “Tượng đài Bác Hồ giữa Thủ đô nước Nga” và nhóm tác giả Thùy Vân, Thu Lan, Lê Phúc, Lê Bình - Hệ VOV1, Đài TNVN với tác phẩm “Chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa nhìn từ công pháp quốc tế”. Giải Báo chí quốc gia nhằm tôn vinh các tác giả, tác phẩm xuất sắc nhất trong năm. 

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, đội ngũ những người làm báo phải làm sao tiếp tục phản ánh được cái tốt, cái đẹp, đẩy lùi được những cái xấu, cái ác còn tồn tại trong xã hội. Chủ tịch Quốc hội gửi lời chúc tới 17.000 phóng viên báo chí xứng đáng với tên gọi Báo chí Cách mạng Việt Nam, rèn luyện bản lĩnh Việt Nam, tấm lòng Việt Nam, trí tuệ Việt Nam.