91 nhà lãnh đạo thế giới, hàng triệu người dân dự lễ tang Nelson Mandela

ANTĐ - Ngày 10/12, Nam Phi bắt đầu tổ chức lễ quốc tang cố Tổng thống Nelson Mandela. Dự kiến sẽ có hơn 90 nhà lãnh đạo trên khắp thế giới, cùng hàng triệu người dân có mặt tại Nam Phi để tưởng nhớ vị anh hùng dân tộc.

Ông Nelson Mandela, tổng thống da màu đầu tiên của Nam Phi, “người con vĩ đại của dân tộc” – theo lời đương kim Tổng thống Jacob Zuma, đã từ trần vào ngày 5/12, thọ 95 tuổi.

Ngày 10/12, Nam Phi chính thức làm lễ quốc tang Nelson Mandela. Tại sân vận động FNB, Johannesburg, Nam Phi, nơi tổ chức lễ tang được cho là lớn nhất trong lịch sử, hàng chục ngàn người dân đã đến dự, cùng cờ rủ, tranh ảnh tưởng nhớ vị anh hùng dân tộc. Với số lượng chỗ ngồi là 90.000, sân vận động FNB chắc chắn không có đủ chỗ ngồi cho tất cả những người dân muốn đến tiễn đưa ông Mandela. Phóng viên của trang The Guardian ghi nhận tất cả người dân vào sân vận động đều không cần qua kiểm tra an ninh.

Người dân Nam Phi tại sân vận động FNB, Johannesburg. Ảnh: Dai Kurokawa/EPA

Người dân Nam Phi giương cao hình ảnh của ngài cố tổng thống. Ảnh: Bernat Armague/AP

Sáng sớm tại sân vận động FNB, mặc trời mưa, đám đông những người dân Nam Phi không ngừng tăng lên. Họ cười, cầm cờ rủ và hát vang để tưởng niệm ngài cố Tổng thống theo cách của riêng mình. Đối với người dân Nam Phi, đây là lúc tinh thần họ giương cao để ăn mừng cuộc đời vĩ đại của Nelson Mandela, thay vì u buồn trước sự ra đi của Người.

Tại một nơi khác ở Johannesburg, người dân tới đặt những bó hoa kèm theo các thư gửi đến Nelson Mandela. Ảnh:  Tsvangirayi Mukwanzhi/AP

Huy hiệu hình Nelson Mandela, tại Soweto, Johannesburg. Ảnh: Bernat Armangue/AP

Không chỉ có những người dân Nam Phi, rất nhiều các nhà lãnh đạo tên tuổi trên khắp thế giới cũng tới dự lễ tang.

Ít nhất 91 nguyên thủ 10 cựu nguyên thủ các quốc gia cho biết sẽ đến Nam Phi nội trong tuần này, theo thông tin từ người phát ngôn bộ phận quan hệ quốc tế của chính phủ Nam Phi, Clayson Monyela. Các vị khách bao gồm Hoàng tử xứ Wales, Thủ tướng Anh David Cameron, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon, Chủ tịch Cuba Raul Castro, Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe… Các nhà lãnh đạo của Mỹ cũng đến dự rất đông, bao gồm gia đình ông Obama, cựu Tổng thống Bill Clinton, Jimmy Carter, George W. Bush, bà Hillary Clinton, cùng nhiều chính trị gia, quan chức khác. Có thể nói ngoài những phiên họp của Liên hợp quốc ra thì đây là một trong những sự kiện quy tụ nhiều nhà lãnh đạo của Mỹ nhất. 

Cựu Thủ tướng Anh John Major đến dự lễ tang Nelson Mandela. Ảnh: Ben Curtis/AP

Ông Barack Obama được tiếp đón sau khi hạ cánh tại Nam Phi. Ảnh: Kevin Lamarque/Reuters

Ngoài ra, rất nhiều những ngôi sao, người nổi tiếng ở nhiều lĩnh vực khác nhau cũng tới Nam Phi, như Oprah Winfrey, Bono, Naomi Campbell.

Dự kiến lễ tang cấp nhà nước sẽ được cử hành vào ngày chủ nhật tuần này tại quê hương của Mandela, Qunu, thị trấn Eastern Cape.

Lễ tang của Nelson Mandela đã thể hiện phần nào tầm ảnh hưởng vĩ đại của ông tới thế giới, đồng thời cũng là sự kiện gắn kết mọi người dân Nam Phi cùng hướng về vị anh hùng dân tộc.