90% sách vỉa hè là hàng giả, hàng lậu

ANTĐ - Chiều nay, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Xuất bản (sửa đổi). Các ĐBQH đồng ý cần nhanh chóng sửa đổi Luật Xuất bản để ngăn chặn nạn in lậu, xuất bản lậu hiện nay. 

Nhiều ý kiến ĐBQH bức xúc trước tình trạng in lậu, in nối bản, in giấy tờ giả đang ngày càng phổ biến. Một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng này là do điều kiện thành lập cơ sở in khá dễ dãi khiến cơ quan quản lý thậm chí không nắm được cả địa điểm diễn ra hoạt động in.

ĐB Đỗ Mạnh Hùng (Thái Nguyên) cho biết, trên 90% sách bày bán ở vỉa hè, lề đường là sách giả, sách lậu. Ông búc xúc vì “mỗi tác giả, nhà xuất bản (NXB) đã mất rất nhiều công sức, tiền của để cho ra đời một xuất bản phẩm, nhưng chỉ bằng một thao tác đơn giản, đầu tư ít, kẻ xấu có thể cho ra đời những xuất bản phẩm với giá bán thấp hơn nhiều lần so với giá bán của sản phẩm chính thức”. ĐB tỉnh Thái Nguyên nói: “Đó không chỉ là tội phạm mà trong nhiều trường hợp còn có thể gọi là tội ác vì phá hoại sự lành mạnh, phá hoại niềm tin trong xã hội, gieo rắc vào những người tiếp cận, sử dụng những xuất bản phẩm thật suy nghĩ rằng trong xã hội ta có thể lậu được, có thể ăn cắp được, thậm chí có thể ăn cướp được”. 

Nhiều ĐBQH cho rằng, cần quy định chặt hơn đối tượng được thành lập NXB so với luật hiện hành. Bên cạnh đó, tất cả các cơ sở in đều phải đăng ký hoạt động về hoạt động in. Tuy nhiên, các quy định về thủ tục đăng ký hoạt động cũng như cấp phép cho các cơ sở xuất bản phẩm cần nhanh gọn, tránh phiền hà, không làm nảy sinh hiện tượng xin - cho và cần phải phân cấp cho các cơ quan quản lý cấp tỉnh, cấp huyện.