Olympic Tokyo

9 VĐV Việt Nam rời Olympic Tokyo về nước, cách ly 14 ngày

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chuyến bay đưa 9 VĐV thuộc 6 đội tuyển của Việt Nam kết thúc Olympic Tokyo về nước dự kiến hạ cánh sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào 21h50 hôm nay (30-7).
Các thành viên đoàn Việt Nam về nước đêm nay (Ảnh: Thu Sâm/Đoàn TTVN)

Các thành viên đoàn Việt Nam về nước đêm nay (Ảnh: Thu Sâm/Đoàn TTVN)

16h hôm nay (30-7), chuyến bay mang mã số JL751 của Hãng hàng không quốc gia Nhật Bản Japan Airlines đã chở thành viên 6 đội tuyển Việt Nam gồm thể dục, taekwondo, cử tạ, bắn súng, judo, rowing và một số cán bộ Đoàn thể thao Việt Nam về nước, dự kiến hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài lúc 21h50 cùng ngày.

Sau khi hoàn tất các thủ tục nhập cảnh, các HLV, VĐV (đều đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng Covid-19) sẽ thực hiện cách ly 14 ngày theo quy định tại một khách sạn ở Hà Nội. Trước khi về nước, các thành viên cũng đã được chủ nhà Nhật Bản xét nghiệm Covid-19.

Trong số những VĐV về nước có 3 VĐV được kỳ vọng song không thể giúp đoàn Việt Nam có huy chương là xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, đô cử Thạch Kim Tuấn, Hoàng Thị Duyên. Các phần thi của 3 "mũi nhọn" này đều mang đến sự nuối tiếc cho người hâm mộ.

Ở chiều ngược lại, dù không có tên trong nhóm giành huy chương song cặp VĐV đua thuyền Lường Thị Thảo, Đinh Thị Hảo việc xếp thứ 15 chung cuộc thuyền đôi nữ hạng nhẹ đã hoàn thành mục tiêu vượt lên chính mình, khi đạt thành tích tốt nhất sự nghiệp là 7 phút 19 giây 05. Kết quả này mở ra hy vọng rất lớn cho tấm huy chương ASIAD 2022.

Tính tới hết ngày thi đấu 30-7, đoàn thể thao Việt Nam vẫn chưa có huy chương nào tại Olyjmpic Tokyo. Ngày mai (31-7), VĐV cuối cùng của đoàn là Quách Thị Lan sẽ thi đấu vòng loại 400m rào nữ với 39 đối thủ khác, mục tiêu là lọt nhóm 24 VĐV vào bán kết nội dung này.