9 lính Mỹ bị giữ tại Vienna do mang vũ khí trái phép tới Ukraine

ANTĐ - Ngày 30-7, tờ báo Kurier của Áo đưa tin, một nhóm lính Mỹ đã bị bắt giữ tại sân bay Vienna do mang theo súng tấn công trái phép trong hành lý khi đang trên đường đến Ukraine.

Theo báo Kurier, vài ngày trước, một nhóm lính Mỹ đã khiến hệ thống an ninh tại sân bay Schwechat ở Vienna báo động. Số binh lính Mỹ đã bị chặn lại khi đang tìm cách mang vũ khí quân dụng sang Ukraine mà không có bất kỳ loại giấy phép cần thiết nào.

Ngay sau đó, cảnh sát Áo đã phải can thiệp và tịch thu số vũ khí mà các binh lính Mỹ mang theo, đồng thời, tiến hành một cuộc điều tra vụ việc này.

Lính Mỹ đang huấn luyện lính Ukraine trong một cuộc diễn tập tại khu vực Lviv
Báo Kurier cho hay, 9 lính Mỹ này đang trên đường từ Washington đến Ukraine, nơi họ sẽ được triển khai để giúp huấn luyện binh Ukraine.

Một số súng trường tấn công M16 và súng ngắn đã được phát hiện trong hành lý của các lính Mỹ tại trạm kiểm soát an ninh. Vụ việc gây nên cú sốc lớn, do vũ khí không được kê khai và đăng ký và, do đó, được cho là bất hợp pháp.

Theo quy định, số lính Mỹ này cần phải có sự chấp thuận quá cảnh của Áo. Trong những trường hợp đặc biệt, việc lưu trú hoặc quá cảnh của các lực lượng quân sự nước ngoài có thể chính thức được phép sau khi hoàn tất các thủ tục, nhưng số lính này đã không đáp ứng được bất kỳ yêu cầu bắt buộc nào.

Đại sứ quán Mỹ đã phải can thiệp, nhưng các lính Mỹ vẫn không được phép tiếp tục tới Ukraine mà đã phải quay trở về Washington, nhưng được phép mang theo vũ khí trên về nước.