9.000 nam giới Nhật Bản tham gia lễ hội khỏa thân

ANTĐ -9.000 nam giới đóng khố tham gia lễ hội thường niên của Nhật Bản có tên gọi Hadaka Matsuri hay còn được biết đến là Lễ hội khỏa thân tại chùa Saidaiji, thành phố Okayama hôm 15-2 vừa qua.
Đây là lễ hội thường niên diễn ra vào ngày thứ bảy tuần thứ 3 của tháng 2. Tất cả những nam giới tham dự đều mặc khố trắng dưới sự giúp đỡ của bạn bè. Trước khi những người này chiến đấu quyết liệt với nhau để giành được cặp gậy thiêng từ chùa tung xuống, họ sẽ phải bước vào hồ nước lạnh để làm thanh khiết cơ thể. 
9.000 nam giới Nhật Bản tham gia lễ hội khỏa thân ảnh 1
9.000 nam giới Nhật Bản tham gia Lễ hội khỏa thân

Cặp gậy may mắn có tên gọi là Shingi với đường kính 4cm, dài 20cm và được vị linh mục ném xuống từ độ cao 4m. Theo truyền thống Nhật Bản, bất cứ ai bắt được cặp gậy và đặt chúng vào một chiếc hộp bằng gỗ, được gọi là masu thì người đó sẽ may mắn và hạnh phúc cả năm.
9.000 nam giới Nhật Bản tham gia lễ hội khỏa thân ảnh 2
Ở nhiệt độ 6 độ C, họ đóng khố và xuống nước, ôm khối đá lạnh để cầu may mắn, thành công trong năm mới

Lễ hội này đã được tổ chức 500 năm và số lượng người tham gia ngày càng tăng lên. Trước đây, vật linh thiêng mang lại may mắn mà mọi người tranh giành là lá bùa giấy, nhưng do chất liệu giấy dễ bị rách nên về sau đổi thành cặp gậy may mắn.

Đây là lễ hội thường niên diễn ra hàng năm của Nhật Bản

Lễ hội Hadaka Matsuri không phải lễ hội "khỏa thân" duy nhất ở Nhật Bản. Tháng trước, khoảng 100 người đàn ông đã tham gia lễ hội cổ truyền Shinto ở Kanchu Misogi. Ở nhiệt độ 6 độ C, họ đóng khố và xuống nước, ôm khối đá lạnh để cầu may mắn, thành công trong năm mới. Đây được xem là một nghi lễ thanh lọc mà những người tham dự có nghĩa vụ phải làm sạch cơ thể và tâm hồn để có thể đến gần hơn với thế giới tâm linh thần bí mà họ tin rằng có thể mang lại cho họ thành công.