87 người tiếp xúc với bệnh nhân 50 có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19

ANTD.VN - 87 người tiếp xúc với bệnh nhân 50 mắc Covid - 19 đã có kết quả bước đầu xét nghiệm âm tính; Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng có có kết quả xét nghiệm lần 3 âm tính... là thông tin mới nhất từ CDC Hà Nội.

Hà Nội đang triển khai hiệu quả công tác phòng chống lây lan Covid - 19 trong cộng đồng

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, trong ngày 14-3, với trường hợp bệnh nhân số 50 dương tính với Covid -19, Hà Nội đã chủ động, khẩn trương xác minh và làm rõ 87 người tiếp xúc và tiếp xúc với tiếp xúc của bệnh nhân này. 

Tối muộn 14-3, kết quả xét nghiệm của 87 người nói trên bước đầu đều âm tính. Các lực lượng chức năng của Hà Nội cũng tiếp tục làm rõ các trường hợp F1,F2... liên quan đến bệnh nhân để kịp thời tổ chức cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

Đáng chú ý, CDC Hà Nội cũng cho biết, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng có kết quả xét nghiệm lần 3 âm tính với Covid - 19.

Trước đó, ngày 14-3, bệnh nhân (BN) số 50 là nam (50 tuổi, địa chỉ phố Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội). Bệnh nhân đi công tác tại Paris và về nước ngày 9-3. Ngày 11-3, bệnh nhân có sốt nóng, ho khan, không tức ngực khó thở.

Ngày 13-3 bệnh nhân vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (cơ sở 2), được xét nghiệm và chẩn đoán dương tính với virus SARS-CoV-2.

Tối 13-3, mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân được gửi sang Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, tình trạng sức khoẻ ổn định.

Thông tin từ bộ Y tế cho biết, cập nhật lúc 6h30 ngày 15-03-2020 cho biết thế giới đã có 153.957 người mắc Covid - 19, 5793 người tử vong, trong đó Lục địa Trung Quốc: 3.189 người tử vong; 147 quốc gia và vùng lãnh thổ bên ngoài Trung Quốc: 2.604 người tử vong.

Các tỉnh, thành phố tại Việt Nam có người mắc COVID-19 là: Vĩnh Phúc (11); TP.HCM (08); Khánh Hòa (01); Thanh Hóa (01); Hà Nội (09); Ninh Bình (01); Quảng Ninh (05); Lào Cai (02); Đà Nẵng (03); Huế (02); Quảng Nam (02); Bình Thuận (09).