Hà Nội:
86 lượt đơn vị trường học nhiễm cúm
(ANTĐ) - Theo ông Mai Sỹ Nhật - Trưởng phòng Công tác học sinh, sinh viên, Sở GD-ĐT Hà Nội, tình hình dịch cúm A/H1N1 trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay đang diễn biến hết sức phức tạp. Tính đến ngày 29-9-2009 đã có 86 đơn vị lượt trường học bao gồm mầm non, tiểu học, THCS, THPT, trung cấp chuyên nghiệp có cán bộ, giáo viên, học sinh sinh viên nhiễm cúm.
Một ngày 10 trường có học sinh nhiễm cúm
Theo số liệu thống kê đến 16h ngày 29-9 của Phòng Công tác học sinh, sinh viên, Sở GD-ĐT, đã có 86 trường học có học sinh, giáo viên nhiễm cúmA/H1N1. Đáng chú ý, riêng trong ngày 28-9, Sở GD-ĐT Hà Nội đã nhận được báo cáo của 10 trường có học sinh nhiễm cúm. Cá biệt, tại trường Tiểu học Kim Liên ngày 28-9 đã báo cáo có 13 học sinh nhiễm cúm.
Trong ngày 29-9, trường THCS Đông Ngạc, huyện Từ Liêm thông báo có 1 học sinh bị nhiễm cúm; Trường THCS thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín có 1 học sinh nhiễm cúm.
Cập nhật từ ngày 20-9 đến 29-9, Phòng Công tác học sinh, sinh viên cho biết vẫn còn 43 trường có học sinh nhiễm cúm A/H1N1. Tuy nhiên, theo ông Mai Sỹ Nhật, các cơ sở Giáo dục và Đào tạo đã chủ động phối hợp với cơ quan y tế các cấp kịp thời áp dụng các biện pháp xử lý bao vây dập dịch ngăn chặn có hiệu quả, khống chế và không để dịch lan ra diện rộng.
Tuy nhiên, theo dự báo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm A/H1N1 Quốc gia, dịch cúm A/H1N1 sẽ phát triển mạnh vào mùa thu, đông, lây lan ra diện rộng trong cộng đồng đặc biệt là trong các trường học. Do vậy, Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm A/H1N1 ngành GD-ĐT yêu cầu các trường học và các cơ sở giáo dục tiếp tục tăng cường công tác vệ sinh trường, lớp và các công trình vệ sinh. Tổ chức để học sinh, sinh viên rửa tay thường xuyên tại trường bằng xà phòng diệt khuẩn và sử dụng khẩu trang y tế phòng chống dịch.
Danh sách trường có người nhiễm cúm được cập nhật trên trang web của Sở GD-ĐT Hà Nội (ảnh minh họa) |
Tuyệt đối không được giấu dịch
Mặc dù, dịch chưa lan theo diện rộng trong các nhà trường, nhưng trong công văn gửi đến các cơ sở giáo dục đào tạo của Hà Nội, Sở GD-ĐT đặc biệt yêu cầu nhà trường và các cơ sở giáo dục nào có người nhiễm cúm A/H1N1 tuyệt đối không giấu dịch, kịp thời báo cáo với cơ quan y tế địa phương phối thực hiện ngay các biện pháp xử lý bao vây dập dịch, đồng thời báo cáo về Ban chỉ đạo phòng chống dịch của ngành.
Ngoài ra, nhà trường cần thông báo rộng rãi về tình hình người nhiễm bệnh cho mọi thành viên trong đơn vị được biết để cùng phối hợp phòng tránh, đồng thời phối hợp với các cơ quan truyền thông cung cấp thông tin chính xác, khách quan về tình hình dịch bệnh và những biện pháp triển khai thực hiện phòng chống dịch của đơn vị.
Đối với học sinh, sinh viên nhiễm bệnh, nhà trường và cơ sở giáo dục phải đưa ngay tới cơ quan y tế để theo dõi, xử lý. Nhà trường và các cơ sở giáo dục phải thông báo tới cha mẹ học sinh, sinh viên và thống nhất các biện pháp phối hợp phòng chống dịch theo các nội dung văn bản chỉ đạo của ngành giáo dục và ngành y tế.
Ngoài ra, để kịp thời nắm bắt thông tin về tình hình dịch cúm trong trường học, ông Mai Sỹ Nhật cho biết, Sở GD-ĐT liên tục cập nhật thông tin cũng như danh sách các trường có học sinh, cán bộ nhiễm cúm A/H1N1 trên địa chỉ http://www.hanoi.edu.vn/cumah1n1/
Duy Anh