83.490 thí sinh Thủ đô thi THPT quốc gia

ANTĐ -Kết thúc bàn giao hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia, Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, tại Hà Nội, số thí sinh tham gia kỳ thi THPT quốc gia là hơn 83.490, tăng khoảng 10.000 em so với kỳ thi tốt nghiệp THPT 2014.
83.490 thí sinh Thủ đô thi THPT quốc gia ảnh 1

Thí sinh có thể điều chỉnh sai sót trong hồ sơ vào ngày làm thủ tục dự thi


Hơn 12.000 thí sinh chỉ xét tốt nghiệp 

Ông Ngô Văn Chất, Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục cho biết, trong số hơn 80.000 thí sinh dự thi THPT quốc gia, có 12.463 em chỉ có nhu cầu xét tốt nghiệp THPT.

Theo dự kiến ban đầu, Sở  GD-ĐT Hà Nội chỉ tổ chức các điểm thi cho các thí sinh ngoại thành, nơi không có cụm thi do các trường đại học (ĐH) tổ chức, còn các thí sinh nội thành dù chỉ xét tốt nghiệp THPT vẫn phải thi ở các cụm thi do trường ĐH tổ chức. Tuy nhiên, Sở GD-ĐT Hà Nội đã điều chỉnh quy định này và cho phép thí sinh được tự lựa chọn cụm thi nếu chỉ xét tốt nghiệp THPT. Do đó, phần lớn các thí sinh chỉ có nhu cầu xét tốt nghiệp đều lựa chọn dự thi tại địa phương.

“Trong số hơn 12.000 thí sinh chỉ xét tốt nghiệp, có 11.604 em đăng ký thi ở cụm thi do Sở tổ chức” – ông Ngô Văn  Chất cho biết. 

Gấp rút ôn thi, thi thử

Hà Nội không tổ chức thi thử kỳ thi THPT quốc gia tập trung như ở TP.HCM nên các trường phải tự đứng ra tổ chức thi thử cho học sinh của mình trước nhu cầu thực tế muốn được làm quen với cách ra đề, làm bài thi trước khi thi thật. Bà Nguyễn Thị Nhiếp, Hiệu trưởng trường THPT Phan Huy Chú – quận Đống Đa cho biết, sau nhiều lần thi thử, học sinh đã có kinh nghiệm làm bài thi với quy trình, cách thức ra đề dựa vào đề thi minh họa của Bộ GD-ĐT.

 “Nhiều phụ huynh, học sinh qua việc thi thử đã tự đánh giá được năng lực để có những điều chỉnh phù hợp trong việc lựa chọn đăng ký môn thi cũng như quá trình ôn thi, từ nay đến khi diễn ra kỳ thi” – bà Nguyễn Thị Nhiếp cho biết. Được biết, tháng 6-2015 là thời điểm các trường sẽ tập trung ôn thi cho học sinh.

Bà Vũ Thị Phương Anh, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai cho biết, lượng học sinh đăng ký ôn thi tại trường lên tới gần 90%. “Việc đăng ký ôn thi hoàn toàn tự nguyện, theo nhu cầu của học sinh. Chúng tôi khảo sát thì thấy có rất ít các em ôn luyện ở bên ngoài. Thực tế cho thấy, việc ôn tập ở trường có nhiều thuận lợi vì các thầy cô nắm được năng lực học sinh, ôn tập phù hợp với trình độ các em. Ngoài ra, nhà trường cũng xây dựng riêng một chương trình ôn thi theo hệ thống, chuyên đề chứ không phải mạnh ai nấy làm” – bà Vũ Thị Phương Anh thông tin.

Vào giai đoạn quyết định này, bà Vũ Thị Phương Anh cho rằng, học sinh cần phải được hướng dẫn, rèn luyện kỹ năng làm bài thi, hệ thống lại kiến thức, bám sát hướng ra đề của Bộ GD-ĐT thay vì học tủ, hoặc trái lại học tràn lan. Với môn Văn, học sinh được khuyên cần  tập trung luyện kỹ năng đọc hiểu văn bản; môn Toán cần đạt điểm tối đa ở những câu dễ, câu cơ bản và tiếng Anh nên luyện tăng cường dạng bài luận.

Thí sinh không cần lo lắng nếu phát hiện sai sót trong hồ sơ

Mặc dù đã hết thời hạn thay đổi môn thi, cụm thi nhưng theo Sở GD-ĐT Hà Nội, thí sinh vẫn có thể sửa đổi những sai sót về thông tin trong hồ sơ đăng ký dự thi của mình. Theo quy định của Bộ GD-ĐT, sau khi kiểm tra thông tin về hồ sơ theo tài khoản của mỗi cá nhân, nếu phát hiện sai lệch thông tin, ngày 30-6-2015 (trước ngày thi 1 ngày), thí sinh sẽ đến các điểm thi để làm thủ tục dự thi, chỉnh sửa các sai sót trong hồ sơ đã đăng ký. Hiện tại, Sở GD-ĐT Hà Nội đang đối chiếu thông tin các môn thi theo đăng ký của thí sinh với số liệu được nhập để kịp thời điều chỉnh nếu phát hiện sai lệch.