82 cầu thủ bị treo giò vì dàn xếp tỷ số

ANTĐ - 82 cầu thủ Zimbabwe vừa bị ZIFA treo giò vì cáo buộc liên quan đến scandal dàn xếp tỷ số trong chuyến du đấu của ĐT Zimbabwe tới châu Á trong giai đoạn từ năm 2007 đến 2009.

Wilson Raj đã bị bắt tại Phần Lan

Làng bóng đá Zimbabwe đang chấn động dữ dội sau khi LĐBĐ nước này (ZIFA) phát hiện một vụ dàn xếp tỷ số lớn. Hàng loạt các cầu thủ nước này đã bị phát hiện liên quan đến các vụ dàn xếp tỷ số trong chuyến du đấu của ĐT Zimbabwe tới châu Á trong giai đoạn từ năm 2007 đến 2009.

Các cầu thủ dính chàm đều là ngôi sao của bóng đá Zimbabwe như cựu đội trưởng ĐTQG Method Mwanjali, Daniel Vheremu, Benjamin Marere, Thomas Sweswe cho đến những những trụ cột của ĐTQG hiện tại như Nyasha Mushekwi, Khama Billiat hay Ovidy Karuru. Bên cạnh đó còn có cả Joey Antipas, thành viên ban huấn luyện.

ZIFA cho biết một số cầu thủ đã thừa nhận hành vi bán độ trong các trận giao hữu giai đoạn trên. Cụ thể, họ đã dàn xếp tỷ số sau khi nhận tiền của tay môi giới người Singapore, Wilson Raj, nhân vật đã bị bắt tại Phần Lan vì tội mua độ ở đây.

GĐĐH Jonathan Mashingaidze của ZIFA cho biết những cầu thủ thuộc diện treo giò sẽ bị treo giò vĩnh viễn ở ĐT Zimbabwe trừ phi họ chứng tỏ được sự trong sạch của mình trước ủy ban kỷ luật của ZIFA. Được biết, số cựu tuyển thủ Zimbabwe bị xác định dính chàm ban đầu “chỉ có” 67 người.

Vừa qua ĐTQG Zimbabwe đã thất bại trong chiến dịch giành vé tới CAN 2012, hiện đang diễn ra tại Gabon và Guinea Xích đạo, vì thế họ quyết định làm mạnh tay để làm trong sạch nền bóng đá của mình.