8 tay vợt bị loại khỏi Olympic vì "chơi bẩn"

ANTĐ - Liên đoàn cầu lông thế giới vừa ra quyết định loại 8 tay vợt (2 của Trung Quốc, 2 của Indonesia, 4 của Hàn Quốc) vì “không nỗ lực hết sức mình để giành chiến thắng trong trận đấu" và "làm ảnh hưởng tới uy tín của bộ môn thể thao cầu lông”.

Sự việc xảy ra trong lọat trận tứ kết nữ diễn ra vào ngày 1-8. Trong trận đấu gặp cặp đôi người Hàn Quốc, hai nữ tuyển thủ Trung Quốc và cũng là ĐKVĐ thế giới Yu Yang và Wang Xiaoli đã thi đấu không hết sức, cố tình thua để tránh gặp đôi đồng hương tại vòng bán kết. Cặp VĐV này nhiều lần tìm cách đánh cầu vào lưới, phát ra ngoài hay sử dụng chiến thuật câu kéo thời gian.

Trước lối chơi thiếu tích cực của hai vận động viên Trung Quốc, cặp đôi của Hàn Quốc cũng chơi lại đúng với cách đó, buộc trọng tài Thorsten Berg phải rút “thẻ đen” cảnh cáo 4 VĐV. Trận đấu phải bắt đầu lại và đôi của Hàn Quốc đã giành chiến thắng 21-14, 21-11.

Tại trận đấu sau đó ít giờ, cũng tại nội dung đôi nữ cầu lông, một cặp đôi khác của Hàn Quốc là Ha Jungeun và Kim Min Jung cũng thi đấu thiếu tích cực trước cặp đôi Meiliana Jauhari và Greysia Polii của Indonesia. Nguyên nhân là do cặp VĐV Hàn Quốc không muốn gặp bộ đôi Wang Xiaoli và Yu Yang của Trung Quốc ở vòng sau. Ngược lại, phía cặp Indonesia cũng thi đấu tương tự nhằm tránh đụng độ ứng viên ĐKVĐ. Kết quả cuối cùng, cặp Hàn Quốc đã giành chiến thắng với tỷ số 21-14, 21-12.

Cả 2 cặp VĐV Trung Quốc và Hàn Quốc đều bị loại sau hành vi phi thể thao

Chứng kiến 2 trận đấu phi thể thao trên, hàng ngàn khác giả có mặt trên sân Arena đã liên tục la ó, phản đối và buông lời lẽ miệt thị 4 cặp VĐV kể trên. Một thành viên Tiểu ban kỹ thuật môn cầu lông Olympic gọi đây là “nỗi nhục lớn của Thế vận hội năm nay”.

Trước sự việc nghiêm trọng này, Liên đoàn cầu lông thế giới cùng các thành viên BTC đã nhóm họp và xem xét hình thức xử lý. Quyết định cuối cùng được đưa ra, cả 4 cặp VĐV liên quan tới 2 trận đấu tiêu cực trên đều chính thức bị loại khỏi Olympic. 

Phó chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế, ông Craig Reedie khẳng định: “Thể thao chính là sự cạnh tranh. Nếu một trận đấu thiếu đi điều đó nó sẽ chẳng còn ý nghĩa gì. Các VĐV cần có ý thức hơn và không được lạm dụng giải đấu danh giá này vì những mục đích cá nhân. Hình phạt trên sẽ là bài học cho tất cả các VĐV”.