8 ngư dân nghi bị cướp biển sát hại ở Philippines

ANTD.VN - 8 ngư dân đã bị thiệt mạng trong một vụ tấn công bởi những đối tượng tình nghi là cướp biển ở ngoài khơi hòn đảo Mindanao, miền Nam Philippines. 

Hải quân Philippines lên chiếc thuyền buồm bị bỏ lại ở Biển Sulu, miền Nam nước này

Trong một thông cáo, Thiếu tá Filemon Tan Jr., phát ngôn viên Bộ chỉ huy Tây Mindanao cho biết, những người tử vong nằm trong số thủy thủ đoàn gồm 15 thành viên trên một chiếc tàu cá bị tấn công ngoài khơi thành phố Zamboanga vào cuối ngày 9-1.

Theo ông Tan, 5 người đàn ông có vũ trang đã tấn công tàu cá, sát hại 8 trong số 15 thuyền viên, 2 người nhảy khỏi tàu và được giải cứu, trong khi 5 người khác vẫn mất tích. Công tác tìm kiếm cứu nạn những người mất tích đang được triển khai.   

Tháng trước, một tàu container đã đẩy lùi một cuộc tấn công của các thành viên nhóm Abu Sayyaf có liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) sau khi chúng tìm cách lên tàu bắt cóc thành viên thủy thủ đoàn.