75% trẻ tử vong dưới 1 tuổi vì sinh non

ANTĐ - Đây là thông tin được Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến đưa ra tại buổi mít tinh Ngày thế giới vì trẻ sinh non diễn ra cuối tuần qua. 

Theo đó, tại Việt Nam tỷ lệ tử vong của trẻ dưới 5 tuổi vẫn  cao. Nếu chỉ tính các trường hợp tử vong trẻ dưới 1 tuổi thì có đến 75% nguyên nhân do sinh non. Thống kê tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương gần đây cũng cho thấy, tỷ lệ trẻ sinh non có xu hướng tăng, từ 15% vào năm 2011 lên 18% vào năm 2013. Bác sĩ Trần Diệu Linh, Phó Giám đốc Trung tâm Chăm sóc và Điều trị sơ sinh của bệnh viện này cho biết, để phòng tránh, các thai phụ nên đi khám định kỳ để phát hiện sớm những yếu tố có thể dẫn tới sinh non.