Đột kích bar Nutz - khách sạn Sheraton:

72 “dân chơi” bị phát hiện "cắn" ma tuý

(ANTĐ) - 0h45 ngày 1-7, cảnh sát bất ngờ ập vào kiểm tra quán bar Nutz ở tầng hầm khách sạn 5 sao Sheraton, quận Tây Hồ, Hà Nội, phát hiện gần 200 nam nữ thanh niên đang quay cuồng, nhảy múa thác loạn. Nhiều đối tượng có biểu hiện sử dụng ma túy.

Các đối tượng bị tạm giữ tại cơ quan công an

Triển khai kế hoạch tập kích tụ điểm ăn chơi thác loạn này, nhiều ngày qua, trinh sát của Phòng 4 - Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an đã bí mật hóa trang thâm nhập vào tụ điểm để theo dõi, xác minh các hoạt động mua bán, tàng trữ, sử dụng ma túy ở đây. Chiều tối 30-6, gần 100 CBCS của Cục CSĐT tội phạm về ma túy, phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - CATP Hà Nội, CAQ Tây Hồ được lệnh xuất phát đến điểm tập kết. Yếu tố bí mật, bất ngờ được quán triệt đến toàn thể CBCS làm nhiệm vụ.

Đồng hồ điểm 0h ngày 1-7, Đại tá Phạm Ngọc Nhật - Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy phát lệnh: các xe ô tô hóa trang chở các trinh sát áp sát quán bar Nutz, ở tầng hầm khách sạn Sheraton. 0h45, toàn lực lượng được lệnh triển khai. Hàng chục trinh sát hóa trang có mặt trong quán bar, nhanh chóng khống chế tất cả các bàn rượu có đối tượng nghi vấn tàng trữ, sử dụng ma túy tổng hợp. Cùng thời điểm, lực lượng tiếp ứng ở ngoài ập vào khống chế số đối tượng còn lại. Khi lực lượng siết chặt vòng vây, nhiều đối tượng điên cuồng chen nhau thoát chạy, song kịp thời bị ngăn chặn. Lực lượng công an bắt quả tang tại chỗ 2 đối tượng: Lê Thị Hồng Yến (SN 1978) và Đoàn Thị Dung (SN 1968), cùng trú tại quận Ba Đình, có hành vi tàng trữ trái phép 5 viên nén nghi là ma túy tổng hợp, 1 điếu thuốc nghi là cần sa.

72 đối tượng phản ứng dương tính với ma túy đang được cách ly, phục vụ điều tra

Mặc cho sự nhốn nháo ấy, trong quán bar có hàng chục đối tượng nam nữ thanh niên có biểu hiện sử dụng ma túy “phê” thuốc, lắc lư, cười sằng sặc khi thấy lực lượng làm nhiệm vụ. Một trinh sát kể, nhiều “dân chơi” nữ rất trẻ, ăn mặc hở hang ngồi bệt dưới đất cười nói một mình. Có đối tượng ngủ ngoẹo đầu trên sàn không biết gì… Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ 36 viên nén nghi là ma túy tổng hợp; 4 gói và 6 điếu thuốc nghi là cần sa, một số ma túy khác như: ketamine, ma túy “đá” ở rải rác các bàn rượu, trên sàn nhà…

3h sáng, lần lượt 148 đối tượng có mặt tại quán bar được đưa về trụ sở Cục CSĐT tội phạm về ma túy. Được biết, số đối tượng bị tạm giữ trong độ tuổi từ 18 - 35, đa phần ở Hà Nội. Chiều 1-7, trao đổi với PV ANTĐ, đại điện cơ quan công an cho biết: kết quả kiểm tra nhanh mẫu nước tiểu số đối tượng trên cho thấy, 72/148 đối tượng bị tạm giữ phản ứng dương tính với ma túy. Đến nay, số đối tượng này đã bị lực lượng công an cách ly để tiếp tục điều tra làm rõ. “Đây mới là những công việc ban đầu, chúng tôi đang khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các đường dây, đối tượng “tuồn” ma túy vào quán bar và có hay không hoạt động tổ chức sử dụng ma túy tại quán bar này?” - một cán bộ Cục CSĐT tội phạm về ma túy khẳng định.

Theo ghi nhận của PV ANTĐ, từ đầu năm đến nay, Cục CSĐT tội phạm về ma túy đã phối hợp với CATP Hà Nội triệt xóa 4 tụ điểm ăn chơi, thác loạn, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn Thủ đô.