70 tuổi mới ngừng bán dâm, sau khi tiếp... 355.000 khách

ANTĐ -Hai chị em sinh đôi Louise và Martine Fokkens là hai nữ bán hoa cao tuổi nhất ở thành phố Amsterdam của Hà Lan. Mới đây, họ quyết định nghỉ hưu khi bước sang tuổi thứ 70.

Bà Louise và bà Martine đã làm việc trong ngành công nghiệp tình dục được 50 năm và đã “qua đêm” với 355,000 đàn ông. Giờ đây, khi đã ở tuổi 70, hai bà quyết định sẽ thôi không làm việc nữa vì tuổi quá cao.

Theo báo The Sun của Anh đưa tin, bà Louise nói rằng bệnh viêm khớp của bà khiến cho cơ thể “quá đau đớn” khi thực hiện một số tư thế “yêu”.

Hai nữ "gái bán hoa" già nhất Amsterdam

Còn em gái bà, bà Martine lại cho biết bà chỉ có một khách hàng thường xuyên- một người đàn ông đã luống tuổi.

“Tôi không thể từ bỏ ông ấy. Ông ấy đến với tôi thường xuyên giống như việc đi lễ nhà thờ ngày chủ nhật vậy”, bà chia sẻ.

Do hoàn cảnh sống khó khăn, bà Louise và bà Martine bước chân vào nghề gái điếm khi còn là những cô gái tuổi teen. Bên cạnh đó, đây cũng là cách để họ thoát khỏi tình cảnh bị bạo lực.

Tuy đã già nhưng hai chị em vẫn còn nhớ tới những năm tháng vàng của các nghề làm gái trước khi nghề này được hợp pháp hóa ở Hà Lan. Họ cho biết hiện tại ngành công nghiệp tình dục ở Hà Lan đã bị những mafia đến từ Đông Âu xâm chiếm.

Bà Louise nói: “Thời nay mọi thứ đã thay đổi. Ngày xưa, chúng tôi thường ngồi trên những chiếc cửa sổ và mặc quần áo đầy đủ. Ngày nay các cô gái thường khỏa thân hoàn toàn”.

Bà Louise và Martine thời trẻ

Năm ngoái, hai bà đã góp mặt trong bộ phim tài liệu có tên "Gặp gỡ chị em nhà Fokkens" còn hiện tại thì họ đang cùng nhau viết một cuốn sách với tựa đề "Các quý bà Amsterdam". Họ hi vọng thu nhập từ bản quyền của bộ phim và cuốn sách sẽ giúp họ trong việc trang trải cuộc sống.