70.000 lao động nước ngoài tại Việt Nam

(ANTĐ) - Theo thống kê của các Sở LĐ-TB&XH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế thì số lượng lao động người nước ngoài vào Việt Nam làm việc tính đến tháng 6 năm nay đã tăng khoảng 40% so với năm 2008.

Hiện tại có gần 74.000 người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam. Trong đó lao động  mang quốc tịch châu Á chiếm gần 60%, quốc tịch châu Âu chiếm gần 14% và 90% trong số họ là nam giới.

Mới đây Thủ tướng Chính phủ đã ban hành một số chỉ thị và nghị định nhằm chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam đồng thời bổ sung quy định trách nhiệm của Bộ Công an và Bộ Công Thương trong việc cấp thị thực, cư trú... Một số thủ tục hành chính đã được sửa đổi, đơn giản hóa nhằm tạo điều kiện cho người nước ngoài trong quá trình thực hiện như rút ngắn thời hạn cấp phép lao động, gia hạn giấy phép lao động xuống còn 10 ngày; cấp lại giấy phép lao động  còn 3 ngày.