7 VĐV Việt Nam đặt mục tiêu có huy chương Paralympic Paris

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau HCV Rio 2016, HCB Tokyo 2020, đô cử 40 tuổi Lê Văn Công tiếp tục là niềm hy vọng huy chương lớn nhất của đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Thế vận hội dành cho người khuyết tật - Paralympic Paris 2024.

Ngày 25-8, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam do Phó cục trưởng Cục thể dục thể thao Nguyễn Hồng Minh dẫn đầu đã nhập Làng VĐV Paralympic Paris, ổn định chỗ ăn ở, làm quen múi giờ, cơ sở vật chất tập luyện, thi đấu.

Tại Paralympic Paris, đoàn Việt Nam tham dự với 7 VĐV. Trong đó ngoài Lê Văn Công, Châu Hoàng Tuyết Loan (cử tạ), Đỗ Thanh Hải (bơi) từng dự Thế vận hội trước, 4 VĐV còn lại gồm Nguyễn Bình An, Đặng Thị Linh Phượng (cử tạ), Lê Tiến Đạt (bơi) và Phạm Nguyễn Khánh Minh (điền kinh) lần đầu góp mặt.

Đoàn Việt Nam đã có mặt tại Pháp, sẵn sàng tranh tài Paralympic 2024

Đoàn Việt Nam đã có mặt tại Pháp, sẵn sàng tranh tài Paralympic 2024

Đoàn Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 1 đến 2 huy chương Paralympic Paris. Trong đó, niềm hy vọng lớn nhất được đặt lên vai của lực sỹ Lê Văn Công ở hạng cân 49kg.

Ở nội dung này, Lê Văn Công từng giành HCV tại Paralympic Rio 2016 và HCB Paralympic Tokyo 2020. Trở ngại tại Paris 2024 lần này với anh là tuổi tác. Dù vậy, lực sỹ 40 tuổi này đặt quyết tâm rất cao, nỗ lực có huy chương để giúp đoàn hoàn thành chỉ tiêu.

Bên cạnh đó, kình ngư Lê Tiến Đạt - HCV nội dung 100m ếch nam Đại hội thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 4 (Asian Para Games 4) - cũng nhận được nhiều kỳ vọng.

Paralympic Paris 2024 sẽ khai mạc ngày 28-8 và kéo dài đến ngày 8-9 tại Pháp.

Thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự Paralympic lần đầu tiên tại Sydney - Australia năm 2000, trải qua 6 kỳ đại hội với tổng cộng 44 lượt VĐV tham gia tranh tài, chúng ta giành 1 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ.