7 tàu hải quân Trung Quốc áp sát biển Nhật Bản

ANTĐ - Các tàu Trung Quốc bị máy bay tuần tra của Lực lượng Phòng vệ trên biển Nhật Bản phát hiện ở vị trí cách đảo Yonaguni khoảng 49km về phía nam-đông nam vào sáng qua 16-10. 

Một trong số 7 tàu Trung Quốc ở khu vực ngoài khơi đảo Yonaguni, Nhật Bản hôm 16-10

Theo Lực lượng Phòng vệ trên biển Nhật Bản, các tàu này di chuyển về phía bắc, đi qua khu vực tiếp giáp với Nhật Bản, giữa đảo Yonaguni và một đảo nằm ở phía đông đảo này. Nhưng vào chiều cùng ngày, các tàu đổi hướng, quay trở lại vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của Trung Quốc bên đường giới tuyến phân chia giữa hai nước.

Luật quốc tế cho phép các tàu hải quân có thể đi qua các vùng biển tiếp giáp với các nước khác. Tuy nhiên, theo Lực lượng Phòng vệ trên biển Nhật Bản, đây là lần đầu tiên trong năm nay các tàu hải quân Trung Quốc xuất hiện trong khu vực quần đảo Okinawa. 

Mặc dù Chính phủ Trung Quốc chưa đưa ra bình luận gì về vụ việc trên, nhưng một số nhà quan sát cho rằng Trung Quốc đang thử phản ứng của Nhật Bản khi đưa tàu hải quân tới gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông. 

Cùng ngày, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Hồng Lỗi đã lên tiếng chỉ trích kế hoạch tập trận chung Mỹ - Nhật gần Okinawa. Ông Hồng Lỗi cho rằng việc giữ gìn khu vực châu Á - Thái Bình Dương hòa bình, ổn định và thịnh vượng là lợi ích chung của tất cả các bên. 

Trong bối cảnh căng thẳng trong tranh chấp đảo gia tăng, 4 người Nhật lại bị tấn công ở Trung Quốc. AFP dẫn lời một nhà ngoại giao Nhật Bản hôm 16-10 cho biết, 4 người Nhật đã bị một nhóm người Trung Quốc tấn công khi đang ăn tối cùng một đồng nghiệp người Trung Quốc tại một nhà hàng ở thành phố Thượng Hải vào thứ 5 tuần trước. Những kẻ tấn công đã hỏi xem họ có phải là người Nhật không rồi lao vào đấm đá khiến họ không kịp trở tay. Các nạn nhân, cùng làm trong một công ty của Nhật, đã được đưa tới bệnh viện điều trị, và đã xuất viện. Cảnh sát Thượng Hải sau đó thông báo rằng một số đối tượng liên quan đã bị bắt giữ vào cuối tuần qua. Sau vụ tấn công, Lãnh sự quán Nhật Bản tại Thượng Hải đã cảnh báo công dân nước này cần đề phòng khi đi lại tại Trung Quốc.

Trong khi đó, nhà sản xuất xe hơi Nhật Bản, Toyota Motor cho biết hãng có kế hoạch tạm dừng 2 trong số 3 dây chuyền sản xuất tại nhà máy ở Thiên Tân, phía đông Trung Quốc, trong 5 ngày bắt đầu từ thứ hai tới. Động thái trên diễn ra sau khi doanh số bán hàng của hãng sụt giảm mạnh tại Trung Quốc do ảnh hưởng của tranh chấp lãnh thổ giữa Bắc Kinh và Tokyo.