7 năm tù cho người đàn ông đầu độc cháu trai sơ sinh

ANTĐ -Một người đàn ông ở Trung Quốc mới đây đã bị tuyên án 7 năm tù vì tội cấu kết với một bác sĩ để đầu độc cháu trai mới sinh.

Nguyên nhân khiến ông ta làm vậy là do đứa cháu trai bị dị tật bẩm sinh. Theo cáo trạng, khoảng 2 tuần trước khi đứa trẻ ra đời, gia đình ông Peng được bệnh viện thông báo rằng cháu của ông bị dị tật.

Sau khi đứa trẻ được sinh ra hôm 15-7-2015 với dị tật sứt môi, ông Peng đã tới gặp một bác sĩ họ Zhou vài lần để nhờ ông này giúp tìm cách “xử lý” đứa cháu. Hai người sau đó đã lên kế hoạch đầu độc đứa trẻ. Hôm 17-7-2015, ông Peng đã tiêm cho cháu trai liều kali chloride chết người được ông Zhou cung cấp.

Hai ngày sau, ông Peng tới trụ sở cảnh sát để tự thú còn ông Zhou bị bắt tại bệnh viện vào hôm sau. Cả hai đều thừa nhận tội giết người. Ông Peng bị tuyên án 7 năm tù.