69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông

ANTĐ - Hôm nay, khoảng 69 triệu cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 1

6h 40 ngày 22-5, Chủ tịch HĐND TP, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã có mặt tại địa điểm bỏ phiếu (Tổ bầu cử số 4, phường Hà Cầu, quận Hà Đông) để chuẩn bị thực hiện quyền công dân của mình. Ảnh: Anh Tú

Cho đến thời điểm này, tại các địa phương trên cả nước, công tác bầu cử đã bắt đầu.69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 2Quang cảnh tại điểm bỏ phiếu phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội trước giờ khai mạc

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 3Cử tri quận 3 TP Hồ Chí Minh có mặt từ rất sớm tại các điểm bỏ phiếu

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 4Một điểm bỏ phiếu tại quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 5Một điểm bỏ phiếu tại xã Vĩnh Tân, thị xã VĨnh Châu, Sóc Trăng

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 6Một điểm bỏ phiếu tại TP Huế

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 7 Công tác kiểm tra hòm phiếu tại điểm bỏ phiếu ở phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Cùng chung với các đơn vị bầu cử khác của toàn thành phố, sáng nay, Trại tạm giam số 1 đơn vị bầu cử số 7, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, đã khai mạc ngày bầu cử. Tới dự có Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP Hà Nội; Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP Hà Nội.

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 8Đây là lần đầu tiên theo quy định mới của Luật Bầu cử, các can phạm là những người bị tạm giam, tạm giữ, những người chưa có bản án của TAND các cấp, vẫn còn quyền công dân và được quyền bầu cử. Hoạt động đầy tính nhân văn này thu hút sự quan tâm của đông đảo các cơ quan báo chí. Gần 20 cơ quan thông tấn báo chí đã đến đưa tin về hoạt động bầu cử tại Trại tạm giam số 1. 

6h45: Trang nghiêm lễ chào cờ, khai mạc ngày bầu cử Quốc hội tại trại tạm giam số 1, CATP Hà Nội.

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 9Đại tá Chu Huy Thọ, Giám thị trại tạm giam số 1 đọc diễn văn khai mạc, nhấn mạnh tính nhân văn, tôn trọng quyền con người của Luật Bầu cử mới. Đại diện tổ bầu cử đã thông qua quy chế bầu cử.

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 10

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 11

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 12

Đại diện Tổ bầu cử và đại diện 2 cử tri là CBCS và can phạm, đã kiểm tra thùng phiếu, niêm phong thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cử tri và Hội đồng bầu cử phường Xuân Phương.

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 13

7.00: Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP Hà Nội là cử tri đầu tiên bỏ phiếu bầu Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2011, tại điểm bỏ phiếu đặc biệt này. Ảnh: Phi Điệp - Yên Hưng.

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 14Tại điểm bỏ phiếu phường Nguyễn Du, Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là 1 trong 3 cử tri đầu tiên thực hiện quyền công dân của mình

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 15Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cân nhắc lựa chọn đại biểu

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 16Cụ bà cao tuổi nhất ở phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, thực hiện quyền công dân của mình

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 17Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi gắm niềm tin vào lá phiếu

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 18

Các cử tri là phạm nhân Trại tạm giam số 1 CATP Hà Nội xếp hàng chuẩn bị vào bỏ phiếu. Ảnh: Phi Điệp

Clip: VTV

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 19

Chủ tịch HĐND TP, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc bỏ phiếu thực hiện quyền công dân của mình. Ảnh: Anh Tú

6h45 ngày hôm nay 22-5, 668 cử tri tham gia bỏ phiếu tại trụ sở CATP Hà nội đã có mặt đầy đủ tại điểm bỏ phiếu hội trường lớn của CATP. Tại đây, các cử tri sẽ tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu HĐND quận Hoàn Kiếm, đại biểu HĐND thành phố và ĐBQH. (Ảnh: Hồng Tuấn)

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 20Lễ chào cờ trước giờ bỏ phiếu

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 21Cử tri CATP chuẩn bị thực hiện quyền lợi bầu cử

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 22

Trước giờ bầu cử tại CATP

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 23

Mai Phương Nhi, cử tri trẻ tuổi nhất, lần đầu tiên thực hiện quyền công dân. Phương Nhi vinh dự được là những người đầu tiên bỏ phiếu ở khu vực số 6 phường Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội. Ảnh: Thế Hưng. 

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 24

Đúng 7h sáng nay, hơn 600 cử tri thuộc CATP Hà Nội đã tham gia bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 7, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Trong ảnh: Các cử tri trang nghiêm trong nghi lễ chào cờ trước giờ bỏ phiếu bầu cử

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 25

Thiếu tướng Lưu Quang Hợi - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội thực hiện quyền công dân

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 26

Hơn 600 cử tri là cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng CATP Hà Nội tham gia bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp, tại khu vực bỏ phiếu số 7, phường Trần Hưng Đạo. Ảnh: Thuần Thư

7.35: Tại trại tạm giam số 1, ngoài CBCS đang làm nhiệm vụ bỏ phiếu tại trại thì còn cử tri là các can phạm đang bị tạm giam hoặc chờ có bản án. Sau phần khai mạc, 50 can phạm là những người có ý thức chấp hành tốt đã được lựa chọn bỏ vào thùng phiếu chính của đơn vị bầu cử, còn phần lớn các can phạm đều bỏ vào thùng phiếu di động.

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 27

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 28

Các can phạm bỏ phiếu bầu tại thùng phiếu chính. Ảnh: Phi Điệp

7h sáng 22-5, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỷ 2016-2021 tại điểm bỏ phiếu số 3, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội.

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 29

6h30, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã có mặt tại điểm bỏ phiếu số 3, phường Trung Liệt, quận Đống Đa.

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 30Cử tri phấn khởi trong ngày hội toàn dân

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 31

Đúng 7h, Chủ tịch UBND TP tiến hành bỏ phiếu bầu ĐBQH, ĐB HĐND  các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 32

Chủ tịch UBND TP Hà Nôi Nguyễn Đức Chung trò chuyện cùng Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ngọc Yến (mẹ phi công anh hùng Bùi Thanh Liêm), cử tri Tổ 16, Cum dân cư số 3, phường Trung Liệt, quận Đống Đa.

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 33

2 cử tri 18 tuổi, lần đầu thực hiện quyền công dân, Lê Thuý Hiền và Trần Mỹ Hạnh chia sẻ cảm xúc vinh dự và tự hào

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 34

Lực lượng Công an phân luồng đảm bảo giao thông tại điểm bầu cử. Ảnh: Phú Khánh

Đúng 7h sáng nay 22-5, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia, Bộ trưởng Bộ Công an, sau khi tham dự khai mạc tại khu vực  bỏ phiếu số 1 thuộc phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội, đã dẫn đầu các cử tri chính thức bỏ lá  phiếu đầu tiên bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 35

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia, Bộ trưởng Bộ Công an, bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực bầu cử số 1 phường Giảng Võ, quận Ba Đình, TP Hà Nội.

 

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 36Mới đầu giờ sáng, tuy nhiên, rất đông cử tri tỉnh Sóc Trăng đã có mặt tại các điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 37Điểm bỏ phiếu tại TP Huế

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 38Điểm bỏ phiếu tại quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, nơi phần lớn cử tri là những ngư dân, hành nghề đánh bắt hải sản trên biển với những chuyến đi kéo dài từ 15-30 ngày. Tuy nhiên, vào ngày lễ trọng đại này, các ngư dân đều trở về bờ, thực hiện trách nhiệm của một công dân.

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 39Vừa trở về sau chuyến đi biển dài ngày, ngư dân này đã lập tức có mặt tại điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân của mình.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thực hiện quyền bầu cử tại phường Nguyễn Du

Đúng 7h sáng nay, tại khu vực bỏ phiếu số 3 phường Nguyễn Du (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đi bỏ phiếu bầu cử, thực hiện quyền công dân của mình để lựa chọn ra những người ưu tú nhất bầu làm ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND phường Nguyễn Du, đại biểu HĐND quận Hai Bà Trưng, đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021.

Khu vực bỏ phiếu số 3 phường Nguyễn Du (quận Hai Bà Trưng) có 1.226 cử tri trong tổng số hơn 5.000 cử tri của toàn phường. Sau lễ chào cờ, đại diện tổ bầu cử đọc diễn văn khai mạc, thông báo thể lệ bầu cử, kiểm tra hòm phiếu dưới sự chứng kiến của cử tri theo đúng quy định. Cụ bà Nguyễn Thị Hòa, 87 tuổi – cử tri cao tuổi nhất ở khu vực bỏ phiếu này là người thực hiện bỏ lá phiếu bầu cử đầu tiên.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người thứ 2 thực hiện quyền bỏ phiếu. Trước khi bỏ phiếu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã xem xét kỹ lưỡng để lựa chọn bầu ra 3 đại biểu ưu tú trong số 5 người ứng cử ĐBQH khóa XIV ứng cử tại quận Hai Bà Trưng cũng như các ứng cử viên xuất sắc nhất để bầu chọn làm ĐBQH và HĐND các cấp. Tiếp đó, cử tri Bùi Văn Sáu, 18 tuổi – cử tri trẻ tuổi nhất là người thứ 3 bỏ phiếu bầu cử. Các cử tri tiếp theo tiếp tục thực hiện quyền bầu cử của mình trong không khí rất phấn khởi, sôi nổi.

Chia sẻ với báo chí ngay sau khi thực hiện quyền bầu cử của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, không chỉ ông mà tất cả cử tri cả nước đều rất mong muốn những đại biểu trúng cử sẽ hết lòng vì nước vì dân, thực hiện đầy đủ quyền, trách nhiệm người đại biểu của mình, tuyệt đối trung thành với tổ quốc, nhân dân, hiến pháp.

Tổng Bí thư cũng mong muốn Quốc hội khóa mới, HĐND các cấp nhiệm kỳ tới sẽ phát huy cao nhất chức năng của cơ quan dân cử, làm sao để Quốc hội thực sự là cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước. Đặc biệt, Quốc hội cần làm tốt hơn công tác đối ngoại trong bối cảnh hiện nay.

Tổng Bí thư bày tỏ lời cảm ơn tới tất cả cử tri và nhân dân cả nước đã tích cực hưởng ứng cuộc bầu cử lần này và nhấn mạnh đây là cuộc bầu cử có quy mô lớn nhất ở nước ta từ trước đến nay, với hơn 69 triệu cử tri tham gia bầu cử.

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 40

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phường Láng Hạ, quận Đống Đa.

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 41

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải thực hiện quyền công dân của mình. 

Tại khu vực bỏ phiếu số 4, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội, ngay từ sáng sớm, các hoạt động văn nghệ chào mừng đã diễn ra. Nhiều cử tri quan tâm đến cuộc bầu cử đã đến từ rất sớm để chờ được thực hiện quyền công dân của mình. Đồng chí Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã tham gia bỏ phiếu, thực hiện quyền công dân tại khu vực bầu cử này.

Đúng 7h sáng ngày 22-5, cuộc bầu cử chính thức bắt đầu. Sau khi thông qua các điều lệ, quy định của cuộc bỏ phiếu, các cử tri cao tuổi nhất (cụ ông 92 tuổi) là người đầu tiên thực hiện nghi thức bỏ phiếu. Khu vực bỏ phiếu số 4 phường Láng Hạ có 2.890 cử tri tham gia bỏ phiếu. Công tác chuẩn bị cho Ngày hội lớn này rất chu đáo, đảm bảo an ninh, an toàn, và đúng theo quy định.

Chia sẻ sau khi thực hiện quyền bầu cử của mình, đồng chí Hoàng Trung Hải cho hay: “Ở góc độ cử tri, tôi cũng như nhiều cử tri khác mong muốn các cơ quan lập pháp này hoạt động hiệu quả hơn. Bỏ phiếu là hình thức thực hiện quyền dân chủ trực tiếp của người dân và đây là thời điểm để người dân thể hiện quyền lực đó. Những ngày qua, các cử tri đã nghiên cứu các quy định liên quan đến việc bỏ phiếu, tiếp xúc các ứng cử viên, hôm nay, tôi mong cử tri sẽ chọn người xứng đáng nhất đại diện cho quyền lợi của mình và thực hiện trực tiếp quyền làm chủ của mình”.

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 42

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia, Bộ trưởng Bộ Công an, sau khi hoàn thành việc bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực bầu cử số 1 phường Giảng Võ đã dành thời gian trao đối nhanh với các phóng viên tham gia ghi nhận tại khu vực bầu cử.

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an đã đánh giá cao công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử của tất cả các lực lượng, cơ quan đơn vị, Ban tổ chức bầu cử tại khu vực. Đặc biệt, đồng chí cũng rất vui mừng khi chứng kiến các cử tri đến bỏ phiếu bầu cử với tinh thần vui tươi, sự lạc quan tin tưởng của các cử tri vào những Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp được lựa chọn trong danh sách. Đây cũng là sự thể hiện lòng yêu nước của người dân Việt Nam đối với quê hương, đất nước khi họ đang được sống và thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình bằng sự tự nguyện

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 43

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an thăm hỏi CBCS thuộc lực lượng Công an tham gia bỏ phiếu tại Khu vực bầu cử số 1, phường Giảng Võ, quận Ba Đình

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 44Sau khi bỏ phiếu, Thượng tướng Tô Lâm nhận lại phiếu xác nhận cử tri đã tham gia bầu cử. Ảnh: Quang Trường

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bỏ phiếu tại phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình

Sáng nay, 22-5, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nước CHXH Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân đã bỏ phiếu bầu ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2020 tại điểm bỏ phiếu số 4, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình.

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 45

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bỏ phiếu bầu Đại biểu Quốc hội khoá XIV, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 2016-2021. Ảnh: Phú Khánh

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 46

Trước đó, Tổ bầu cử đã tiến hành kiểm tra hòm phiếu

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 47

Sau đó, tổ bầu cử đã niêm phong hòm phiếu

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 48

Cử tri nô nức đi bầu cử trong ngày hội lớn

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 49

Cử tri Khổng Thị Hồng Ngân (sinh năm 1998) lần đầu đi bỏ phiếu. Chị Ngân chia sẻ rất vinh dự và tự hào khi lần đầu thực hiện quyền của công dân.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, đúng 7h sáng 22-5, UBND phường Phương Mai tổ chức đưa hòm phiếu di động đến Bệnh viện để tổ chức cho các bệnh nhân được bỏ phiếu tại giường bệnh.

TS Dương Đức Hùng, Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, BV Bạch Mai thông tin, do đặc thù của BV có những bệnh nhân và người nhà bệnh nhân không thể di chuyển được nên UBND phường Phương Mai đã bố trí hòm phiếu di động đến từng giường bệnh nhân, đảm bảo quyền cử tri của công dân. Công tác này cũng đã được bệnh viện tổ chức rất tốt tại các kỳ bầu cử trước đó.

Qua kiểm tra, rà soát, bệnh viện có 8 bệnh nhân thuộc Khoa xương khớp không thể đi lại được, đủ điều kiện để bỏ phiếu bầu cử, do đó, phải tổ chức hòm phiếu di động đến từng giường bệnh.

"Bệnh viện đã quán triệt quan, dù chỉ có một bệnh nhân bỏ phiếu bầu cử cũng phải tổ chức nghiêm", Tiến sỹ Dương Đức Hùng khẳng định.

Cử chi Mai Thị Chính sinh năm 1939, hộ khẩu thường trú tại 365 Trần Khát Trân, Hà Nội, hiện đang điều trị tại Khoa Xương khớp, BV Bạch Mai cho biết: "Tôi rất xúc động vì được UBND phường Phương Mai và BV Bạch Mai tổ chức bỏ phiếu tại giường, vì tôi không thể di chuyển được".

Cử tri Nguyễn Minh Học, sinh năm 1995, thường trú tại Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, đang điều trị xương khớp tại Khoa Xương khớp, BV Bạch Mai đến nay đã là ngày thứ 4. Học tâm sự: "Lần đầu tiên em được đi bỏ phiếu bầu cử, được các đơn vị quan tâm, tổ chức hòm phiếu di động đến tận giường, đảm bảo quyền cử tri, quyền được bỏ phiếu bầu cử của em".

Theo Nguyễn Minh Học, từ nhiều ngày nay, Khoa Xương khớp và BV Bạch Mai đã thông tin đến từng buồng bệnh nhân, từng bệnh nhân về các ứng cử viên để bệnh nhân nắm được, lựa chọn đúng người mình mong muốn để bầu vào Quốc hội và HNĐ TP.

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 50

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 51

Chủ tịch nước Trần Đại Quang bỏ phiếu bầu cử tại phường Nhân Chính

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã thực hiện quyền bầu cử của mình tại tổ bầu cử số 8, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Chia sẻ với báo chí sau khi bỏ phiếu bầu cử lựa chọn ra các ĐBQH khóa XIV, đại biểu HĐND phường Nhân Chính, đại biểu HĐND quận Thanh Xuân, đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết, ông rất vui mừng và phấn khởi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân theo quy định của pháp luật.

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 52

Theo Chủ tịch nước, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khỏa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 ngày hôm nay là sự kiện trọng đại của toàn dân tộc, có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.

Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, với truyền thống đại đoàn kết của dân tộc, ý chí và lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần trách nhiệm cao, cử tri sẽ hăng hái đi bầu cử đông đủ, sáng suốt lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu nhất, đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội - cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hội đồng nhân dân các cấp - cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 53Dù đi lại khó khăn nhưng cử tri cao tuổi đã đến điểm bỏ phiếu phường Hàng Bồ, Hoàn Kiếm Hà Nội từ rất sớm. Ảnh: Thu Hương

 

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 8, phường Trung Hoà.

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 54

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng bỏ lá phiếu đầu tiên tại khu vực bỏ phiếu số 8, phường Trung Hoà, Cầu Giấy. Ảnh: Vinh Hương

Sáng 22-5, Bà Ngô Thị Thanh Hằng, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội đã dự lễ khai mạc Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại khu vực bỏ phiếu số 8, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy. Bà Ngô Thị Thanh Hằng đã đại diện cho 2.172 cử tri tại khu vực này bỏ lá phiếu bầu cử đầu tiên bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 55

Cử tri Nguyễn Xuân Hùng ở 599 Hồng Hà thuộc khu vực bỏ phiếu số 1 phường Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội, mặc dù phải ngồi xe lăn nhưng vẫn nhờ người thân đưa ra điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền bầu cử của mình. Ảnh: Tuấn Dũng

Tại Trại tạm giam số 1, CATP Hà Nội, có 1 thùng phiếu chính và 7 hòm phiếu di động đến 4 khu giam giữ. Các hòm phiếu đều bố trí bàn có ngăn che để đảm bảo quyền bí mật của cử tri. Ngoài các cán bộ của Ủy ban Bầu cử phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Trại tạm giam số 1 cũng bố trí cán bộ theo sát, đảm bảo tuyêt đối an toàn, tránh tình huống xấu xảy ra.

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 56

Can phạm bỏ phiếu vào thùng phiếu di động tại các khu giam. Ảnh: Phi Điệp

Cử tri Trần Thị Mai, SN 1931, tổ 18, phường Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội, dù tuổi cao, chân đau, nhưng bà vẫn tới địa điểm bỏ phiếu số 4, phường Khương Thượng, để bỏ lá phiếu, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tham gia Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. 


69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 57

Một gia đình mặc đồng phục màu vàng tới bỏ phiếu bầu cử tại phường Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội. 

Bệnh nhân bỏ phiếu bầu cử tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Clip: Chính Trung

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 58

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc kiểm tra công tác bầu cử tại một số Tổ bầu cử phường Dương Nội. Ảnh: Anh Tú

Sau khi bỏ phiếu, thực hiện quyền công dân tại Tổ bầu cử số 4, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Chủ tịch HĐND TP, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã đi kiểm tra công tác bầu cử tại một số Tổ bầu cử phường Dương Nội.

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 59

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc nghe thành viên tổ bầu cử báo cáo

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội chỉ đạo thành viên các tổ bầu cử nhắc nhở cử tri không bầu hộ, bầu thay, cố gắng vận động cử tri tự đi bầu. Đồng thời nhấn mạnh, các tổ bầu cử không nên nóng ruột, chạy đua bầu xong sớm. Đặc biệt, chú ý không để xảy ra tình trạng vi phạm luật. Ảnh: Anh Tú.

Sáng nay, bệnh viện Bach Mai, Hà Nội đã tổ chức bầu cử cho các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Những người không di chuyển được thì ban bầu cử mang hòm phiếu tới tận giường bệnh cho người bệnh thực hiện quyền công dân...

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 60

Hòm phiếu được các lực lượng chức năng tổ chức đảm bảo đúng các quy định

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 61

Các bênh nhân đăng ký bầu cử tại bênh viện được đảm bảo mọi quyền lợi

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 62Danh sách các ứng cử viên được đưa đến để các bệnh nhân tham khảo trước khi bỏ phiếu

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 63

Hòm phiếu được mang đến tận giường bệnh để các cử tri không đảm bảo sức khỏe bỏ phiếu. Ảnh: Phú Khánh.

 

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 64

Cử tri Trần Thị Minh Hiền (phường Hà Cầu, quận Hà Đông) phấn khởi khi

được thực hiện quyền bầu cử

Cử tri trẻ Trần Thị Minh Hiền (19 tuổi, hiện là sinh viên Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) tham gia bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 4, phường Hà Cầu, quận Hà Đông chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi đi bỏ phiếu đề bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Tôi đã lựa chọn cho mình những ứng viên xứng đáng nhất. Trước đó, qua các phương tiện truyền thông, nghiên cứu tiểu sử của ứng viên được niêm yết và trao đổi tại gia đình đã giúp tôi nắm rõ thông tin về các ứng viên”.

Cán bộ chiến sỹ đang công tác tại Trại tạm giam số 1 cũng đã thực hiện quyền công dân của mình tại Tổ bầu cử số 7 phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 65

CBCS Trại tạm giam xếp hàng chờ đến lượt vào bầu cử. Ảnh Yên Hưng

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 66 Bỏ phiếu bầu lựa chọn những người có đủ tâm tài làm ĐBQH và HĐND các cấp

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 67

Thực hiện xong quyền công dân. Ảnh: Yên Hưng

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 68

Hòa chung không khí ngày hội bầu cử, sáng 22-5, cử tri phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, đã tới các điểm bỏ phiếu thực hiện quyền lợi công dân. Tại điểm khu vực bỏ phiếu số 3 phường Quan Hoa, ngoài các bàn hướng dẫn, phát phiếu, ban tổ chức còn bố trí một khu vực riêng để các cử tri có thể thoải mái ngồi tìm hiểu thông tin ứng cử viên, cân nhắc trước khi gửi gắm niềm tin, sự kỳ vọng qua lá phiếu của mình. Ảnh: Thuần Thư

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình bỏ phiếu bầu cử tại phường Phương Mai

Tại khu vực bỏ phiếu số 3 phường Phương Mai (quận Đống Đa, Hà Nội), ngay sau lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương là người đầu tiên tham gia bỏ phiếu bầu cử, thực hiện nghĩa vụ công dân.

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 69

Thay mặt cho cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 3, khu vực bầu cử phường Phương Mai, phát biểu trước đông đảo các cử tri và nhân dân, đồng chí Nguyễn Văn Bình bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi, tự hào khi thực hiện nghĩa vụ công dân của mình.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh, đây là cơ hội để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu, có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Đây cũng là dịp để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

“Bằng lá phiếu của mình, mỗi cử tri chúng ta hãy sáng suốt lựa chọn những đại biểu xứng đáng. Làm được điều này, là mỗi cử tri chúng ta đã thể hiện tốt quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình với đất nước, với địa phương, góp phần quan trọng vào sự thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp Hà Nội, nhiệm kỳ 2016-2021” – đồng chí Nguyễn Văn Bình nói.

NSND Đàm Liên: Tự hào được cầm lá phiếu bầu cử

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 70

Tôi cảm thấy vui và tự hào được cầm lá phiếu đi bầu cử. Đây là dịp để tôi thực hiện quyền công dân, lựa chọn và tìm ra các đại biểu xứng đáng nhất. Ngay từ sáng sớm, dù trời có mưa, nhưng tôi đã đến điểm bầu cử để đọc thật kỹ thông tin của các ứng cử viên.

Tôi đặt niềm tin vào các đại biểu có uy tín, năng lực, trình độ và hiểu biết sâu rộng. Hy vọng rằng, những người được nhân dân tín nhiệm bầu ra, sẽ làm việc hết chức trách và bằng cái tâm để xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, xã hội ngày càng văn minh.

Đặc biệt, đối với nghệ thuật truyền thống nói chung và nghệ thuật tuồng nói riêng, tôi luôn mong các đại biểu sẽ góp tiếng nói để bảo tồn và giữ gìn các giá trị văn hóa của cha ông.

Cũng trong sáng 22-5, sau khi thực hiện quyền công dân của mình bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã đến kiểm tra công tác bầu cử tại Trại tạm giam số 1, CATP Hà Nội.

Bà Ngô Thị Thanh Hằng đã kiểm tra công tác bầu cử tại địa điểm có hòm phiếu chính của trại tạm giam số 1 và trực tiếp đi đến các khu giam nơi có hòm phiếu di động cho các can phạm thực hiện quyền công dân.

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 71

Bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và Thiếu tướng Đoàn Duy Khương Giám đốc CATP Hà Nội kiểm tra công tác bầu cử tại địa điểm có hòm phiếu chính của Trại tạm giam số 1. Ảnh: Phi Điệp

Qua kiểm tra trực tiếp và nghe báo cáo tình hình, bà Ngô Thị Thanh Hằng đã đánh giá cao công tác chuẩn bị của Trại tạm giam số 1, CATP Hà Nội, Ủy ban bầu cử phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, đã bảo vệ an toàn ngày bầu cử, đảm bảo quyền lợi cho những người đang bị tạm giam, tạm giữ tại đây.

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 72

Cụ Nguyễn Văn Giang, 86 tuổi, lão thành Cách mạng, 65 tuổi Đảng, ở phòng 124 tổ 18, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội, dù được Ban tổ chức bầu cử mang hòm phiếu tới tận nhà, nhưng cụ vẫn mong muốn tới tận địa điểm bầu cử để tham gia. Ảnh: Hoàng Sơn

Hình ảnh cử tri đi bầu cử tại một số tỉnh, thành khu vực phía Nam:

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 73

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 74Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại điểm bầu cử số 7, phường Tân Định, quận 1, TP Hồ Chí Minh

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 75

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 76Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN, ông Nguyễn Thiện Nhân tại điểm bỏ phiếu 97, đường Bạch Mã, phường 15, quận 10

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 77Bí thư tỉnh ủy tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị tại điểm bỏ phiếu ở phường An Hòa, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 78

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 79Nhiều người dân Trà Vinh đi thực hiện quyền công dân từ sáng sớm

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 80Các sư sãi ở Trà Vinh đi bỏ phiếu bầu cử

Tại khu vực bỏ phiếu số 10 trường Đại học sư phạm Hà Nội, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, đã diễn ra bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. 

Khu vực bỏ phiếu số 10 Trường đại học sư phạm Hà Nội có 1.563 cử tri tham gia bầu cử. Sau lễ chào cờ, đại diện tổ bầu cử đọc diễn văn khai mạc, thông báo thể lệ bầu cử, tổ kiểm phiếu kiểm tra hòm phiếu. Ở tổ bầu cử này có 2 cử tri trẻ tuổi nhất là cử tri Nguyễn Đình Mậu, lớp 12 chuyên toán và cử tri Đinh Thị Y My.

Từ sáng sớm đã rất đông cử tri là sinh viên của trường đến tập trung ở trước khu vực bỏ phiếu, mọi người tham gia với tinh thần rất vui vẻ mặc dù ngoài trời lất phất mưa.

Thầy Hồ Công Lưu, Phó Trưởng phòng Hành chính cho biết: "Số lượng cử tri năm nay tham gia rất đông, tất cả là sinh viên của trường ở trong ký túc xá, các bạn tham gia với tinh thần nhiệt huyết, thể hiện quyền công dân của mình, ban tổ chức bầu cử đã nghiêm túc làm việc và rất mong buổi bầu cử diễn ra tốt đẹp".

Một số hình ảnh cử tri là sinh viên của trường đi bỏ phiếu:

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 81

Từ rất sớm các cử tri là sinh viên của trường đã tập trung trước khu vực bỏ phiếu

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 82

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 83

Bạn Đinh Thu Thủy và bạn Đỗ Thị Loan, Khoa Công nghệ thông tin, xem lại thẻ cử tri của mình để chuẩn bị bỏ phiếu. Ảnh: Đào Nhuần

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 84

Cũng thời điểm này tại trường Học viện báo chí và tuyên truyền cũng diễn ra lễ bầu cử thuộc khu vực bỏ phiếu số 11. Tham gia lễ bầu cử có đại diện Ban giam hiệu, đoàn thanh niên và rất nhiều cử tri là sinh viên của trường.

Để chuẩn bị cho lễ bầu cử ngày hôm nay, Ban giám hiệu cũng như đoàn thanh niên đã chuẩn bị kỹ rất về mặt tuyên truyền cũng như có buổi gặp mặt tiếp xúc cử tri.

Phát biểu trong lễ khai mạc PGS.TS Phạm Huy Kỳ, Phó Giám đốc nhà trường cho biết: "Số lượng cử tri của trường tham gia là 1.500 em, trong sáng nay đã có rất đông các bạn cử tri tham gia bỏ phiếu, tổ bầu cử làm việc một cách khoa học, phân theo khoa theo lớp. Theo dự kiến đến đầu giờ chiều công tác bỏ phiếu sẽ được hoàn tất".

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 85

PGS.TS Phạm Huy Kỳ, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và truyên truyền

Một số hình ảnh lễ bỏ phiếu tại trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền:

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 86

Từ 6h30 sáng các bạn sinh viên của trường đã đến tham gia bỏ phiếu

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 87

Các bạn xem lại thông tin của mình trong phiếu cử tri trước khi vào bỏ phiếu

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 88

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 89

Tổ bầu cử đang hướng dẫn cử tri cách thức bỏ phiếu

Còn tai điểm bầu cử cửa trường Đại học quốc gia Hà Nội, cũng trong sáng nay 22-5, nhiều sinh viên là cử tri đi bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Ở điểm bầu cử này có nhiều cử tri trẻ tuổi là sinh viên năm thứ nhất của nhà trường cũng tích cực tham gia bầu cử. 

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 90

Bạn Ma Văn Tụ, sinh viên năm 3 khoa công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội, là cử tri đặc biệt với thân hình nhỏ bé. Tụ cho biết đã đến trường rất sớm để tham gia bỏ phiếu ở đây, cảm xúc của bạn rất vui mừng và tự hào khi lần đầu tiên được đi bầu cử.

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 91

Một số bạn nữ cũng tranh thủ đi sớm để xem lại thông tin của mình trước khi bỏ phiếu

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 92

Các bạn nam thì đọc thêm thông tin những ứng cử viên trước khi mình lựa chọn bầu cử. Ảnh: Đào Nhuần

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 93

9h50 phút tại điểm bầu cử Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, số 1 Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội, dù trời mưa nhưng số lượng người đi bầu cử khá đông.

Theo một thành viên Ủy ban bầu cử, tính đến 9h sáng đã có trên 60% số cử tri tham gia bầu cử. Không khí bầu cử tại đây diễn ra nghiêm túc, người dân được đón tiếp, hướng dẫn từ cổng đến khi vào phòng bầu cử, được đóng dấu vào Thẻ cử tri sau khi hoàn tất việc bầu cử, nên rất phấn khởi, tự hào… 

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 94Các cử tri phường Liễu Giai, quận Ba Đình, hăng hái tham gia bầu cử…

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 95

Cử tri trẻ tham gia bầu cử tại hòm phiếu ở phường Liễu Giai ngay từ 7 giờ sáng.  Ảnh: Huệ Anh.

Họa sỹ Đào Hải Phong: Mong các đại biểu quan tâm nhiều hơn đến văn hóa

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 96Mỗi lần bầu cử, tôi lại thêm một lần để hy vọng vào tương lai của đất nước sẽ tươi đẹp hơn. Ở lần bầu cử này, tôi mong các đại biểu sẽ quan tâm nhiều hơn đến văn hóa bởi văn hóa là cái gốc trong xã hội. Sự xuống cấp của đạo đức hay các hành vi có tính chất manh động gần đây, đều xuất phát từ văn hóa trong xã hội đã bị xem nhẹ.

Với mong muốn này, tôi đã lựa chọn các đại biểu có trình độ, năng lực để nhận thấy tầm quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển của đất nước.

Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia: Đến 10h30, đã có trên 70% cử tri đi bầu cử

Trả lời phỏng vấn báo chí về diễn biến cuộc bầu cử trên cả nước vào lúc 10h30 sáng nay, 22-5, ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư ký Quốc hội – Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia cho biết, đến khoảng 10h, số liệu báo cáo trên cả nước gửi về cho thấy đã có trên 70% cử tri đi bỏ phiếu.

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 97Ông Nguyễn Hạnh Phúc trả lời phỏng vấn báo chí trưa 22-5-2016

 Đặc biệt, tại Hà Nội, ở nhiều tổ bầu cử, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu bầu cử tính đến 10h sáng 22-5 đã đạt đến 100%. Các tỉnh thành khác có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đông, đạt tỷ lệ cao tính đến 10h sáng nay gồm: Hà Giang, Cà Mau, Nghệ An, Hà Tĩnh… Ở tất cả các điểm bầu cử, an ninh trật tự được đảm bảo, công tác tổ chức bầu cử diễn ra tốt đẹp, người dân đi bầu cử phấn khởi, không khí thực sự là một ngày hội của cả nước. Hiện chưa nhận được thông tin về bất cứ điểm bầu cử nào nảy sinh tình hình phức tạp.

Theo Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc, qua kiểm tra công tác bầu cử tại Hà Nội và các địa phương khác sáng 22-5 cho thấy, nhiều địa phương có cách làm hay, sáng tạo. Chẳng hạn, có địa phương in bản sơ yếu lý lịch của các người ứng cử gửi đến từng hộ gia đình để các gia đình nghiên cứu lựa chọn trước, khi đi bỏ phiếu rất nhanh vì không phải mất thời gian tìm hiểu lựa chọn; hay có địa phương in sơ đồ khu vực bỏ phiếu để tạo thuận lợi cho cử tri…

Đặc biệt, ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, qua kiểm tra và thông tin báo cáo từ các địa phương gửi về, đến thời điểm này chưa nhận được phản ánh nào về tình trạng cử tri đi bầu hộ, bầu thay. 

100% cử tri là Công an tỉnh Bắc Giang đã hoàn thành nghĩa vụ bầu cử

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 98Cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Bắc Giang tham gia bỏ phiếu, bầu ra đại biểu xứng đáng, đại diện cho người dân. Ảnh: Ngọc Thạch - Nguyễn Hường

Tại khu vực bỏ phiếu số 10 - trụ sở Công an tỉnh Bắc Giang, ngay từ 7h sáng, hơn 1.000 cử tri là cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an tỉnh đã có mặt. Đến dự, chỉ đạo và tham gia bỏ phiếu tại đây có Đại tá Phạm Mạnh Thường – Giám đốc Công an tỉnh.

Phát biểu khai mạc, Đại tá Phạm Mạnh Trường, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đã nêu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; đồng thời, yêu cầu tất cả các cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị tham gia bỏ phiếu đầy đủ; bầu đúng, bầu đủ số lượng theo quy định.

Với ý thức trách nhiệm cao về quyền và nghĩa vụ của người cử tri, tính đến 10h sáng, 100% số cử tri đã bỏ phiếu xong.

Sau khi hoàn thành việc bầu cử, các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho các điểm bầu cử diễn ra trên địa bàn. 

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 99Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân thực hiện quyền công dân tại khu vực bỏ phiếu ở thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng 

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 100Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi gắm niềm tin vào các đại biểu qua lá phiếu của mình. Ảnh: Trung Hiếu.

100% cử tri Công an Hà Nội đã hoàn thành bỏ phiếu.

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 101

(Ảnh: H.M)

Đó là thông tin được CATP cập nhật lúc 11h và báo cáo về Hội đồng bầu cử thành phố.

Đúng 7h sáng, tại Hội trường lớn CATP, 668 cử tri thuộc CATP đã tham gia bỏ phiếu bầu HĐND quận Hoàn Kiếm, HĐND Thành phố và bầu đại biểu Quốc hội. Không khí bầu cử diễn ra trang trọng, vui tươi, dân chủ, đúng quy định pháp luật.

Ngay sau khi hoàn thành trách nhiệm cử tri, CBCS đã về đơn vị, bắt tay ngay vào nhiệm vụ đảm bảo ANTT, trong đó trọng tâm là công tác bảo vệ bầu cử. 

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 102

Vào đúng ngày bầu cử trọng đại của đất nước, vợ chồng NSƯT Chí Trung – NSƯT Ngọc Huyền đang có chuyến lưu diễn phục vụ bà con tại thành phố Vinh, Nghệ An. Tuy nhiên vợ chồng anh vẫn có mặt từ rất sớm ở điểm bầu cử tại địa phương này để tham gia bỏ phiếu, thực hiện quyền công dân.

Ngay từ 6h30 sáng 22-5, vợ chồng NSƯT Chí Trung – NSƯT Ngọc Huyền đã có mặt ở tổ bầu cử số 4 thuộc phường Trường Thi, thành phố Vinh để dư lễ chào cờ và lắng nghe phổ biến quy chế bầu cử.

Bí thư tỉnh ủy Nghệ An – Nguyễn Đắc Vinh cũng có mặt tại điểm bầu cử này. Cặp vợ chồng nghệ sĩ tài hoa thể hiện sự nghiêm túc và trân trọng tư cách cử tri khi đọc và tìm hiểu rất kỹ thông tin về các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trước khi quyết định bỏ lá phiếu của mình.

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 103

Trên trang mạng xã hội cá nhân, nghệ sĩ Xuân Bắc ngay từ rất sớm cũng đã kêu gọi mọi người chuẩn bị đi bầu cử để thực hiện quyền công dân của mình.

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 104

Cũng giống như Xuân Bắc, diễn viên Hoa Thúy đã có mặt tại điểm bầu cử nơi mình cư trú từ rất sớm, cùng với các con đi bầu cử. Nữ diễn viên này chia sẻ chị đi bầu cử từ lúc điểm bầu cử chưa mở cửa và rất vui vì được thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của một công dân.

 

Tại khu vực bỏ phiếu số 8, thuộc tổ bầu cử số 7, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội, hàng nghìn sinh viên Đại học Y Hà Nội có mặt từ 7h sáng để thực hiện các bước cho việc bỏ phiếu bầu cử.

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 105

Sinh viên Đại học Y Hà Nội nô nức đi bầu cử.

Ông Phạm Tùng Sơn, Trưởng ban Quản lý hành chính Đại học Y Hà Nội cho biết: “Đại học Y Hà Nội có số lượng sinh viên đăng kí tham gia bỏ phiếu bầu cử tại trường lớn nhất từ trước tới nay. Trường có gần 6.000 sinh viên bao gồm nội trú và ngoại trú thì có tới 3302 sinh viên đăng kí bầu cử tại trường. Ngoài ra, còn có 304 tổ dân phố số 20, phường Trung Tự, quận Đống Đa, cũng tham gia bầu cử tại đây”.

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 106

Sinh viên xếp hàng lấy lá phiếu bầu cử.

Theo như ông Phạm Tùng Sơn lý giải về việc số lượng sinh viên Đại học Y tham gia bầu cử tại trường năm nay tăng đột biến là do ngay từ giữa tháng 3, Ban Quản lý hành chính nhà trường đã thực hiện công tác tuyên truyền vận động sinh viên nên có ý thức của bản thân trong việc tham gia quyền và nghĩa vụ đi bầu cử.

Đối với sinh viên nội trú, các cán bộ nhà trường đến từng phòng kí túc xá cho sinh viên đăng kí bầu cử. Ban đầu chỉ có hơn 1.000 sinh viên tham gia, sau khoảng 1 tháng tuyên truyền vận động, số sinh viên đăng kí tham gia tăng nhanh bất ngờ.

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 107

Đại học Y Hà Nội có lượng sinh viên tham gia bầu cử tại trường lớn nhất từ trước tới nay.

Tại Học viện Ngân hàng, nhà trường cũng đã tổ chức điểm bầu cử cho 1.371 sinh viên nội trú được thực quyền và nghĩa vụ công dân. Dự kiến sinh viên sẽ có 1 ngày để bầu cử tại đây, nhưng chỉ trong buổi sáng, số lượng sinh viên đi bầu cử đã lên tới gần 1.200 sinh viên.

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 108

Các nữ sinh viên Học viện Ngân hàng xếp hàng lấy lá phiếu bầu cử.

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 109

Chỉ trong buổi sáng, hơn 1.000 sinh viên Học viện Ngân hàng đã tham gia bầu cử.

Đạo diễn Việt Thanh xúc động đi bỏ phiếu ủng hộ bố mình nhà thơ Hữu Thỉnh làm ĐBQH.

Trong đợt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2020, nhà thơ Hữu Thỉnh nằm trong danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV ở đơn vị bầu cử số 03 (gồm các quận Hà Đông, Thanh Xuân và Cầu Giấy, Hà Nội). 

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 110

Trên trang mạng xã hội cá nhân của mình, đạo diễn Việt Thanh – con gái của nhà thơ Hữu Thỉnh chia sẻ cảm xúc tự hào và xúc động khi sáng nay 22-5 với tư cách cử tri đi bỏ phiếu cho bố mình ngay tại nơi cư trú.

Theo chia sẻ của đạo diễn Việt Thanh thì những lần bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp ở những lần trước, nhà thơ Hữu Thỉnh ứng cử tại Bến Tre và Long An nên chị không có cơ hội đi bỏ phiếu cho bố mình.

69 triệu cử tri cả nước náo nức trong ngày hội non sông ảnh 111

Lần này, nhà thơ Hữu Thỉnh ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV ngay tại nơi cư trú ở Hà Nội nên chị có được cơ hội này và cảm thấy vô cùng háo hức.

Đạo diễn Việt Thanh cũng không quên vận động mọi người hãy dùng tấm phiếu cử tri của mình để bỏ phiếu tìm ra những gương mặt xứng đáng và ủng hộ cho bố mình – nhà thơ Hữu Thỉnh, tác giả phần lời của nhiều ca khúc nổi tiếng như: 5 anh em trên một chiếc xe tăng, Biển nỗi nhớ và em, Sang Thu, Chiều sông Thương...

Theo số liệu cập nhật, tổng số tổ bầu cử trong cả nước tính đến thời điểm hiện nay là 91.476 tổ, tổng số cử tri cả nước là 69.265.810 người. Tất cả các tổ bầu cử đều đã tiến hành xong việc cấp phát thẻ cử tri.

Trước đó, tính đến ngày 21-5-2016, trên cả nước đã có một số khu vực bỏ phiếu thuộc 17 tỉnh: Bà Rịa-Vũng Tàu, Hải Phòng, Lai Châu, Khánh Hoà, Cà Mau, Bình Định, Đắk Lắk… tổ chức bỏ phiếu bầu cử sớm trước ngày bầu cử đã được ấn định. Đối tượng được bỏ phiếu bầu cử sớm chủ yếu là cử tri, lực lượng vũ trang cư trú hay công tác ở vùng sâu, vùng xa, hải đảo.

Danh sách các ứng cử viên được niêm yết ở điểm bỏ phiếu (Ảnh: Khánh Chi)

Theo ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia, tính đến thời điểm hiện tại, tại tất cả những điểm đã tổ chức bầu cử sớm, công tác bầu cử đều diễn ra rất tốt đẹp, cử tri đi bỏ phiếu đạt tỷ lệ 100%.  

Ngày hôm nay, 22-5, là cơ hội để cử tri cũng như đồng bào cả nước thể hiện quyền làm chủ của mình.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, ngay sau khi hoàn tất việc kiểm phiếu và xác định kết quả bầu cử ĐBQH, Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố gửi biên bản xác định kết quả bầu cử ĐBQH kèm theo danh sách những người trúng cử và các loại tài liệu khác có liên quan gửi về Hội đồng bầu cử quốc gia để lập biên bản tổng kết và công bố danh sách những người trúng cử ĐBQH trong cả nước (chậm nhất là 20 ngày sau ngày bầu cử). 

Căn cứ kết quả tổng kết bầu cử ĐBQH, kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan đến người trúng cử ĐBQH, Hội đồng bầu cử Quốc gia tiến hành xác nhận tư cách của người trúng cử ĐBQH khoá XIV cho người trúng cử và báo cáo Quốc hội khoá mới về kết quả xác nhận tư cách ĐBQH tại kỳ họp đầu tiên.