66% người dân Nga ủng hộ tổng thống Putin tại vị sau năm 2018

ANTĐ - Người đứng đầu nước Nga Vladimir Putin đang không có bất kì trở ngại nào trong việc tại vị trong cuộc bầu cử sau năm 2018, do ông đang được ủng hộ bởi khoảng 2/3 công dân Nga.

Theo một cuộc khảo sát được tiến hành bởi tổ chức khảo sát ý kiến cộng đồng, 66% người dân Nga sẽ bỏ phiếu ủng hộ tổng thống Putin sau năm 2018.

Tổng thống Putin ngày càng được người Nga tin tưởng

2/3 số người được hỏi cho rằng những việc làm của ông Putin hoàn toàn phù hợp với lợi ích của người Nga. Chỉ trong vòng 2 năm, số người ủng hộ ông Putin đã tăng lên đáng kể từ 36% vào tháng 9/2012 đến 66% vào tháng 6/2014.

Hầu hết những người được hỏi (74%) nhận định rằng ông Putin đã hành động đúng với những gì họ nghĩ khi bỏ phiếu ủng hộ ông vào 2 năm trước. 55% người cho rằng ông Putin đã hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn 2 nhiệm kì trước đây.

Những người Nga đều rất tin tưởng ông Putin trong những quyết định như sáp nhập lại Crimea và Sevastopol, chính sách với Ukraine, thế vận hội mùa đông Sochi, tăng cường quyền lực của Nga ở các vùng lãnh thổ quốc tế và chính sách đối ngoại của Nga. Người dân Nga còn ca ngợi những thay đổi tích cực ở sức mạnh quốc phòng, chính sách xã hội, an toàn công dân và chính phủ.

Những mặt tiêu cực không ủng hộ gồm có lĩnh vực nông nghiệp, sức khoẻ, giáo dục và khoa học. Tuy nhiên, số người không ủng hộ đã được ghi nhận giảm đi 1,5 lần so với lần thống kê trước đó.

Thống kê này bao gồm 1.500 người từ 103 thành phố thuộc 43 vùng khác nhau của Nga và được tiến hành vào hôm 14-15/6/2014. Sai số trong kết quả thu được là 2,6%.