652 người Philippines chết trong bão Washi

ANTĐ - Hôm nay 18-12, đã có 652 người thiệt mạng và 808 người khác mất tích trong lũ quét và lở đất do cơn bão nhiệt đới Washi gây ra tại khu vực miền Nam Philippines.

Theo Tổng thư ký Hội Chữ thập đỏ Philippines, Gwendolyn Pang, trong số những người thiệt mạng có 346 người ở thành phố Cagayan de Oro và 206 người ở thành phố Iligan láng giềng, hầu hết nạn nhân đều là phụ nữ và trẻ em.

Mặc dù thường xuyên phải hứng chịu các trận bão lớn nhưng cơn bão Washi đã gây bất ngờ cho nhiều người dân Philippines vào dịp gần Lễ Giáng sinh. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines, Voltaire Gazmin và các quan chức quân sự ngày 18-12 đã bay tới Cagayan de Oro để hỗ trợ công việc tìm kiếm và cứu nạn. Nhà chức trách nước này hiện đang phân phát thực phẩm, chăn màn cho khoảng 10.000 gia đình bị ảnh hưởng. Sau khi cơn bão xảy ra, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã gửi lời chia buồn và nói rằng Mỹ sẵn sàng trợ giúp chính quyền Philippines khắc phục hậu quả cơn bão.