64% dân Mỹ đòi “xử” Iran, người càng trẻ càng ghét Israel

ANTĐ - Kết quả một cuộc điều tra dân ý ở Mỹ cho thấy, 64% dân chúng Mỹ tán thành sử dụng vũ lực với Iran và người càng trẻ càng ghét Israel.

Ngày 25/03 vừa qua, tờ “Bưu điện Jerusalem” (Jerusalem Post) của Israel đã công khai kết quả một cuộc điều tra dân ý ở Mỹ. Cuộc điều tra được tiến hành song song theo 2 phương thức là điều tra qua mạng Internet và điện thoại.

Từ ngày 13 đến 17/03/2013, Công ty Pew thuộc Trung tâm nghiên cứu thị trường Mỹ đã tiến hành một cuộc điều tra dân ý, đối với 1501 công dân thành niên Hoa Kỳ thuộc đủ mọi lứa tuổi, giới tính và nhiều lĩnh vực công tác khác nhau.

Những cuộc thử nghiệm tên lửa của Iran luôn làm Mỹ lo lắng

Kết quả điểu tra cho biết, 64% số người được hỏi đồng ý với kết luận: “Ngăn cản Iran sở hữu vũ khí hạt nhân là vấn đề cực kỳ quan trọng, cần phải sử dụng hành động quân sự”, ngược lại, 24% khác thì cho rằng: “tránh xảy ra xung đột quân sự là điều quan trọng, mặc kệ Iran phát triển vũ khí hạt nhân”, số còn lại thì không có ý kiến gì.

Trong mục điều tra thứ hai, số liệu tổng quát cho thấy 49% số người được hỏi ủng hộ Israel, còn 12% ủng hộ nhân dân Palestine. Tuy nhiên, sự chênh lệch này giảm dần theo độ tuổi, ở tầng lớp thanh niên Mỹ thì tỷ lệ chênh lệch không lớn.

Đối với tầng lớp người già và cận già ở Mỹ, đa số là ủng hộ Israel và không ưa người Palestine. Tầng lớp người già từ 60 tuổi trở lên, đa số ủng hộ dân Israel với tỷ lệ chênh lệch cực lớn là 54/8 (%), tức là tỷ lệ ủng hộ người Israel gấp gần 7 lần Palestine; trong độ tuổi 50-64, 59% số người được hỏi ủng hộ Israel, 11% ngả về phía Palestine.

Giới trẻ nước Mỹ ngày càng nghiêng về phía người dân Palestine

Ở độ tuổi 50 trở xuống, tỷ lệ ủng hộ Israel giảm dần và thể hiện rõ rệt ở độ tuổi thanh niên. Đối với người trung niên trong độ tuổi 30-49, sự chênh lệch giảm bớt khá rõ rệt xuống mức 47/11 (%), còn tầng lớp thanh niên trong độ tuổi 18-29 thì 36% ủng hộ Israel, 19% nghiêng về người Palestine.

Kết quả điều tra cho biết, kể cả là ủng hộ hay tán thành sử dụng vũ lực thì vấn đề hạt nhân Iran vẫn là điều làm người dân Mỹ lo lắng nhất, còn tỷ lệ ủng hộ đồng minh của Mỹ thì càng ngày càng suy giảm. Trong khoảng thời gian 10-15 năm nữa, khi số người già trên 60 tuổi ở Mỹ chết đi thì tỷ lệ ủng hộ Israel và Palestine sẽ dần trở nên tương đương nhau.